Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản từ 22 đến 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22-25/11/2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Nhật Bản sau khi Nhật Bản thành lập chính quyền mới. Chiều 24/11, Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại lễ đón.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22-25/11/2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Nhật Bản sau khi Nhật Bản thành lập chính quyền mới. Chiều 24/11, Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại lễ đón.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio mời Thủ tướng Phạm Minh Chính bước lên bục danh dự tại lễ đón chính thức.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, quan hệ hai nước phát triển vượt bậc những năm gần đây và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Trong ảnh: Thủ tướng hai nước duyệt Đội danh dự.

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Hai bên nhất trí việc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng hiệu quả, thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trang bị quốc phòng, quân y, an ninh mạng; tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực: tăng cường kết nối kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, tiếp nhận thực tập sinh và hỗ trợ nâng cấp các trường đại học Việt Nam.

Thủ tướng Kishida thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 cho Chính phủ Việt Nam, đưa tổng số vaccine Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam lên tổng cộng 5,6 triệu liều. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước ký kết, trao đổi 11 văn kiện trên các lĩnh vực: môi trường, đất đai, quân y, an ninh mạng, phát triển nhân lực...

Sau lễ ký kết, trao đổi văn kiện, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng trên các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Hội kiến với Chủ tịch Thượng Viện Nhật Bản Santo Akiko, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ các kế hoạch hợp tác lớn giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, lao động, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa địa phương hai nước.

Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp ông Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam (trong ảnh) và gặp Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo.

Gặp gỡ các cựu lãnh đạo của Nhật Bản như cựu Thủ tướng Suga Yoshihide, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (hai ông là cựu Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị cựu lãnh đạo Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ - Tự do, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp Ngài Abe dành cho Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Abe dù bất cứ cương vị nào cũng luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật không ngừng đạt dấu mốc mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngài Sugi Ryotaro, cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, mong ông Sugi Ryotaro phối hợp thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

Gặp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Kitaoka Shinichi, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA, tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia JICA sang công tác tại Việt Nam trong bối cảnh COVID-19, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Nhật Bản đang là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với số tiền lên tới gần 27 tỉ USD, chiếm tới xấp xỉ 30% số vốn ODA mà Chính phủ Nhật Bản dành cho các nước trên thế giới. Nhật Bản nằm trong top đầu các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, với khoảng 4.800 dự án, tổng số tiền trên 65 tỉ USD. Nhật Bản cũng là nước có số khách du lịch đến Việt Nam đứng thứ 3, với khoảng 1 triệu người. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đối thoại với các nhà đầu tư hàng đầu Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao đổi 44 văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước. Trong đó có thỏa thuận hợp tác đầu tư nhà máy điện Lạng Sơn trị giá 1,75 tỷ USD, dự án chăn nuôi, chế biến, phân phối bò thịt tại Vĩnh Phúc trị giá 500 triệu USD, thỏa thuận hợp tác phát triển khu kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng) trị giá 250 triệu USD… Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản.

Thủ tướng cũng đến thăm các địa phương của Nhật Bản như tỉnh Tochigi, tham dự Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tại Tochigi. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc Fukuda Tomikazu.

Thủ tướng gặp gỡ các trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Nhật Bản tối 23/11. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị con người, trí tuệ Việt Nam, đồng thời gợi ý và đặt hàng một số đề tài nghiên cứu mà thực tiễn đang đòi hỏi.

Gặp gỡ Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng khẳng định, đất nước luôn chia sẻ với bà con những khó khăn vì đại dịch Covid-19 và nêu rõ: "Chúng ta cần bình thường hóa, có giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh".

Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước đã ra Tuyên bố chung gồm 29 điểm, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: phòng chống dịch bệnh Covid-19, hợp tác quốc phòng - an ninh, phục hồi kinh tế sau đại dịch, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu và nông nghiệp, hợp tác kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước....

15h30 phút (theo giờ Tokyo) chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lên máy bay rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

PV/VOV.VN (tổng hợp) Ảnh: Vũ Khuyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-chinh-thuc-nhat-ban-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-907406.vov