Vì sao trợ lý Lê Huy Khoa chia tay U23 Việt Nam?

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang Seo chia tay U23 Việt Nam ngay trước thềm giải U23 châu Á 2020.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa sẽ không cùng U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Đây là thông tin tương đối bất ngờ với không ít khán giả, do ông Khoa đã đồng hành cùng HLV Park Hang Seo và các cầu thủ trong suốt năm 2019.

Trợ lý Huy Khoa làm tốt nhiệm vụ cầu nối, truyền tải thông điệp của ông Park đến với cầu thủ, được chiến lược gia người Hàn Quốc ca ngợi là "hoạt ngôn" và "tài giỏi" trong buổi trả lời phỏng vấn kênh thông tấn Yonhap. Sự vắng mặt của ông Khoa sẽ ảnh hưởng phần nào đến đội, bởi tìm được trợ lý ngôn ngữ giỏi, am hiểu bóng đá và nắm rõ tinh thần Park Hang Seo là điều không dễ.

Trợ lý Lê Huy Khoa (trái) có nhiều đóng góp cho U23 và tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nam)

Trợ lý Lê Huy Khoa (trái) có nhiều đóng góp cho U23 và tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nam)

Dù vậy, trợ lý Huy Khoa đã chuẩn bị kỹ cho sự vắng mặt của mình. Trao đổi với VTC News, ông Khoa khẳng định rời đội U23 Việt Nam để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc trường lớp, đồng thời đã bàn bạc kỹ với VFF trước khi ra quyết định.

"Tôi phải về lo chuyện trường lớp vì đã đi cùng đội tuyển suốt cả năm nay, từ tháng 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tôi cũng muốn tái tạo năng lượng, đồng thời cuối năm bận rất nhiều việc ở gia đình và trường học. Tôi thông báo nghỉ đợt tháng 12 từ giữa năm với VFF và sẽ trở lại vào tháng 3/2020", ông Khoa chia sẻ.

"Tôi chuyên trách ĐTQG, đội U22 Việt Nam sẽ giao lại cho trợ lý ngôn ngữ khác. VFF và HLV Park Hang Seo cũng đồng ý với chuyện này từ trước".

Trợ lý Huy Khoa (trái) rất tâm huyết với tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nam)

Như vậy, thông tin trợ lý Huy Khoa "bất ngờ" chia tay đội là không chính xác. Hiệu trưởng trường Hàn ngữ Kanata có kế hoạch từ trước, được VFF cùng HLV Park Hang Seo thông qua. Thậm chí, ông Khoa còn tích cực tìm người thay thế vị trí ở đội U23 để giảm tải công việc, giúp BHL luôn chủ động trong mọi phương án.

Ở giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ có trợ lý ngôn ngữ Hàn Việt mới. Việc dịch câu trả lời của HLV Park Hang Seo trong các buổi họp báo, trao đổi truyền thông sẽ do trợ lý Hàn Anh thực hiện.

Về cơ bản, cách thức hoạt động chuyển ngữ của BHL U23 Việt Nam không khác do với SEA Games. Trợ lý Nguyễn Văn Đàn của ông Park cũng biết tiếng Hàn, nên cũng giảm được phần nào áp lực cho trợ lý ngôn ngữ.

Dự kiến, ông Khoa sẽ trở lại vào tháng 3/2020 để cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/vi-sao-tro-ly-le-huy-khoa-chia-tay-u23-viet-nam-ar518469.html