Vì sao trời mưa thì không lái xe?

Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường Cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết dòng chữ 'trời mưa thì không lái xe' trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây là sự cố.

Chiều 23-11, nhiều tài xế đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã bắt gặp bảng thông tin trời mưa thì không lái xe. Từ đó, nhiều tài xế đã chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty VECE cho biết thông báo trời mưa thì không lái xe trên bảng điện tử là do sự cố kỹ thuật.

Sự cố này đã được xử lý. Ảnh cắt từ clip.

Sự cố này đã được xử lý. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, ông Tân lý giải đáng lý ra nguyên văn của câu cảnh báo là “Trời mưa đường trơn trượt, các xe nên giữ khoảng cách an toàn”. Tuy nhiên khi nhân viên kỹ thuật đánh máy thì xảy ra sự cố nhảy chữ, sau đó phát không đầy đủ thông tin nên mới xảy ra sự cố là trời mưa thì không lái xe.

Ngay sau khi phát hiện, VECE đã tiến hành khắc phục, bảng thông tin đã phát lại dòng chữ “Trời mưa đường trơn trượt, các xe nên giữ khoảng cách an toàn”.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/vi-sao-troi-mua-thi-khong-lai-xe-872434.html