Vì sao trọng tài đúng khi cho MU hưởng penalty sau hồi còi mãn cuộc?

Man United đã giành được chiến thắng kịch tính trước Brighton trong một trận cầu có kết thúc cảm xúc bậc nhất lịch sử Premier League khi trọng tài trao cho Quỷ đỏ quả penalty sau khi đã thổi còi mãn cuộc.

Man United tưởng như đã đánh rơi 2 điểm sau khi Solly March ghi bàn gỡ hòa 2-2 xứng đáng cho Brighton ở phút bù giờ cuối cùng. Nhưng ở tình huống tấn công cuối cùng, MU đã có được quả phạt góc nhờ tình huống nỗ lực của Van de Beek. Harry Maguire đánh đầu trúng tay Maupay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Vì sao trọng tài đúng khi cho MU hưởng penalty sau hồi còi mãn cuộc?

Maguire và các cầu thủ MU đã phản ứng dữ dội với trọng tài Chris Kavanagh. Ông quyết định ra ngoài đường biên để xem lại video tình huống dù đã thổi còi hết giờ. Cuối cùng, ông Kavanagh quyết định cho MU hưởng quả phạt đền và Bruno Fernandes đã thực hiện thành công để đem về chiến thắng chung cuộc cho Quỷ đỏ.

Sau trận đấu, cựu trọng tài Premier League là Peter Walton đã có nhận định về tình huống kịch tính này. Ông cho rằng Kavanagh đã xử lý đúng đắn khi cho MU hưởng quả phạt đền.

“Kavanagh đã xử lý chính xác. Tôi chưa từng thấy tình huống nào như vậy trước đây. Trong luật bóng đá, điều duy nhất để trọng tài có thể kéo dài trận đấu là việc thực hiện một quả penalty.

Ở pha bóng này, tình huống dẫn đến quả penalty diễn ra trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Vậy nên VAR đã kiểm tra để đảm bảo rằng không có gì bị bỏ qua.

Chris Kavanagh đã thổi còi hết giờ. Nhưng tình huống đó diễn ra trước khi trọng tài thổi còi nên được xem xét hoàn toàn trong khuôn khổ luật. Quả penalty cũng chưa được thực hiện nên trọng tài có quyền cộng thêm thời gian để quả đá phạt được diễn ra như bình thường”.

Theo Bongda24h

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/vi-sao-trong-tai-dung-khi-cho-mu-huong-penalty-sau-hoi-coi-man-cuoc-20200927072949939.htm