Vì sao trung vệ Đình Trọng luôn sơ vin 'đóng thùng' mỗi khi thi đấu?

Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong làng bóng đá Việt Nam thời điểm này, rằng vì sao Đình Trọng luôn… đóng thùng khi thi đấu, đã có được đáp án.

Trọng “sơ vin” hay Trọng “đóng thùng” là những biệt danh đặc biệt mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt cho Trần Đình Trọng, trung vệ luôn luôn bỏ áo vào quần mỗi khi ra sân thi đấu.

Hình ảnh hơi ngố ấy đã gắn liền với Đình Trọng từ những ngày đầu mà anh mới xuất hiện trong làng bóng đá Việt Nam, khiến nhiều người thích thú và đồng thời cũng tò mò vì không biết lý do là gì.

Đình Trọng luôn bỏ áo trong quần, nhìn rất "thanh niên nghiêm túc" trong các trận đấu của ĐT Việt Nam.

Đến tận gần đây, chính người thân của Trọng mới hé lộ “bí mật” ấy trong cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên:

“Ngay từ lúc bé, Trọng đã có một tác phong rất gọn gàng. Bởi vậy mà ở nhà, các cô, các chú cũng thường trêu Trọng vì luôn đóng thùng” – ông Trần Tiến Vị, ông nội của Đình Trọng kể.

Ông Trần Văn Hùng, bố của Đình Trọng cũng tiếp lời: “Tôi là bố Trọng nên tôi nắm được. Ngay từ hồi nhỏ, em nó đã rất gọn. Ngủ dậy, em nó cũng xếp ngay ngắn từng cái chăn, cái màn. Đấy là tính cách của em nó từ bé”.

“Tôi nghĩ khi vào đội bóng, bao giờ ra chào cờ cũng phải bỏ áo vào trong quần, nên chắc là Trọng theo thói quen cứ để áo trong quần thôi, không phải rút ra làm gì cả. Tôi nghĩ đó là thói quen của em nó thôi” – ông cười.

Ở AFF Suzuki Cup 2018, Trọng đang cùng hai đồng đội Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải tạo thành bộ ba trung vệ thép mới, góp công lớn bậc nhất vào thành tích giữa sạch lưới sau 3 trận đầu tiên của Golden Stars.

Vào hồi 19h30 tối nay (24.11), ĐT Việt Nam sẽ tiếp Campuchia trong trận đấu cuối cùng ở bảng A – AFF Suzuki Cup 2018. Nếu thắng thật đậm trận này, chúng ta sẽ giành được tấm vé vào Bán kết với tư cách đội đầu bảng A.

Theo Hoài Thuận (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-trung-ve-dinh-trong-luon-so-vin-dong-thung-moi-khi-thi-dau-933280.html