Vì sao trường học đóng cửa?

Những ngày gần đây, dư luận tại xã Cát Tân (H. Phù Cát, Bình Định) xôn xao trước thông tin nhiều em học sinh (HS) tại điểm trường Kiều An - thuộc Trường Tiểu học số 2 Cát Tân tới trường học nhưng phòng học đóng cửa, không có giáo viên dạy. Thực hư vụ việc như thế nào?

Những ngày gần đây, dư luận tại xã Cát Tân (H. Phù Cát, Bình Định) xôn xao trước thông tin nhiều em học sinh (HS) tại điểm trường Kiều An - thuộc Trường Tiểu học số 2 Cát Tân tới trường học nhưng phòng học đóng cửa, không có giáo viên dạy. Thực hư vụ việc như thế nào?

Các em HS khối lớp 1 đang học tập tại điểm trường Kiều An.

Các em HS khối lớp 1 đang học tập tại điểm trường Kiều An.

Không cho con tới trường vì... đường xa!

Theo chủ trương sáp nhập các lớp học không đảm bảo sĩ số, từ năm học 2018 - 2019, Ban giám hiệu (BGH) Trường Tiểu học (TH) số 2 Cát Tân chuyển tất cả các em HS thuộc khối lớp 3, 4, 5 tại điểm trường Kiều An tới điểm trường Kiều Hiệp - điểm chính của Trường TH số 2 Cát Tân học tập. Năm học 2019 - 2020, nhà trường tiếp tục chuyển 12 em HS từ khối lớp 2 lên khối lớp 3 tại điểm trường Kiều An tới học ở điểm trường Kiều Hiệp.

Tuy nhiên, từ ngày 5-9 tới nay, phụ huynh (PH) của 9/12 em HS khối lớp 3 kiên quyết không cho con tới điểm trường Kiều Hiệp học tập. Họ phản đối bằng cách cho con tới điểm trường Kiều An ngồi ở hành lang, sân trường chờ giáo viên (GV). Không có GV tới dạy, PH cho các em HS xếp hàng trước cổng trường, tay cầm bảng có dòng chữ "đừng buộc chúng em phải bỏ học giữa chừng", "chúng em cần được học tập". Sau đó, một số PH chụp hình, quay video clip đăng trên các trang facebook cá nhân và nhiều trang mạng xã hội khác.

Các PH làm vậy vì cho rằng điểm trường Kiều An có sẵn trường, lớp, tại sao nhà trường không tổ chức dạy mà phải chuyển tới điểm trường Kiều Hiệp. Các em HS lớp 3 còn nhỏ, phải di chuyển đoạn đường xa để tới điểm trường Kiều Hiệp học tập là không đúng theo quy định Điều lệ Trường TH. Để đến điểm trường Kiều Hiệp, PH phải đưa, đón các em, gây bất tiện và ảnh hưởng đến công việc hàng ngày.

Phụ huynh không nên phản ứng tiêu cực

Trước vụ việc này, chúng tôi tìm gặp đại diện BGH Trường TH số 2 Cát Tân để hiểu thực hư. Bà Nguyễn Thị Hoài Bình - Hiệu trưởng trường cho biết: Từ năm học 2017 - 2018 trở về trước, điểm trường Kiều An có 5 lớp học, từ khối lớp 1 đến lớp 5 (mỗi khối 1 lớp). Tuy nhiên, sĩ số HS rất ít, 5 lớp chưa tới 80 em; cơ sở vật chất tại điểm trường thiếu thốn. Trong khi đó, theo quy định của ngành giáo dục, 1 lớp học cấp TH phải đảm bảo sĩ số 35 HS. Thực hiện chủ trương của cấp trên, từ năm học 2018 - 2019, nhà trường sáp nhập các lớp học không đảm bảo sĩ số; chuyển toàn bộ HS khối lớp 3, 4, 5 ở điểm trường Kiều An tới học tại điểm trường Kiều Hiệp. Hiện năm học 2019 - 2020, điểm trường Kiều An chỉ tổ chức dạy khối lớp 1 và lớp 2; trong đó, 1 lớp 1 có 20 HS và 1 lớp 2 có 12 HS.

Điểm trường Kiều Hiệp là điểm chính của Trường TH số 2 Cát Tân, các em HS từ khối lớp 3 trở lên học tại đây được đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất; việc dạy và học sẽ tốt hơn tại các điểm trường phụ. Đồng thời, BGH thuận lợi hơn khi phân công GV đứng lớp trong điều kiện nhà trường đang thiếu GV như hiện nay. Điểm trường Kiều Hiệp cũng thuộc địa phận thôn Kiều An, cách điểm trường Kiều An chừng 2 - 3 km. Việc PH cho rằng các em phải đi quãng đường xa tới điểm trường Kiều Hiệp là không thuyết phục. "Từ đầu tháng 9-2019 đến nay, nhà trường nhiều lần phối hợp với UBND xã Cát Tân, ngành chức năng H. Phù Cát tới tận nhà 9 em HS tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng PH kiên quyết không cho con tới trường. Ngoài ra, PH còn chỉ bảo các em HS xếp hàng rồi chụp hình, quay video clip đăng lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường", bà Bình cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Tấn Hưng - Trưởng Phòng GD&ĐT H. Phù Cát cho biết: "Việc chuyển các em HS khối lớp 3, 4, 5 ở điểm trường Kiều An tới học tại điểm trường Kiều Hiệp là thực hiện sáp nhập các lớp học không đảm bảo sĩ số theo chủ trương của tỉnh, huyện chứ không phải phòng và nhà trường tự ý làm. Các bậc PH ở thôn Kiều An cần hiểu và thực hiện đúng chủ trương của cấp trên; trước mắt, cần cho các em tới điểm trường Kiều Hiệp học tập để đảm bảo chương trình. Không nên phản ứng tiêu cực bằng cách cho con ở nhà, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến chương trình học tập, cũng như quyền lợi của các em".

DƯƠNG MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_212859_vi-sao-truong-hoc-dong-cua-.aspx