Vì sao Trưởng phòng NN&PTNT ở Quảng Trị bị khởi tố?

Đoàn thanh tra của huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác định việc quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý, sử dụng nguồn tài chính của ông Khoa nói riêng, UBND xã Triệu Đại nói chung có dấu hiệu phạm tội.

Theo tin trên báo VietNamNet, Thượng tá Trần Minh Chữ, Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, liên quan đến sai phạm xảy ra tại UBND xã Triệu Đại, CQĐT công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 cá nhân về tội Lạm quyền khi thi hành công vụ, theo điều 357, bộ luật Hình sự năm 2015.

Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Võ Ngọc Khoa, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong; Trần Vọng, công chức địa chính UBND xã Triệu Đại và Nguyễn Ngọc Thoan, Trưởng thôn Đại Hào (xã Triệu Đại.

Sau khi có quyết định khởi tố tội Lạm quyền khi thi hành công vụ, ông Khoa (ảnh nhỏ) bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: VNN

Sau khi có quyết đinh khởi tố bị can, cơ quan công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

TTXVN cho biết, trước đó, vào tháng 7/2018, UBND huyện Triệu Phong ra quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính đối với UBND xã Triệu Đại và ông Võ Ngọc Khoa, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại.

Ông Võ Ngọc Khoa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong từ tháng 3/2018.

Theo kết luận thanh tra, với cương vị Bí thư, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại giai đoạn 2013 - 2017, ông Võ Ngọc Khoa đã thực hiện việc giao đất ở, đất kinh doanh, cho thuê ki ốt và thu tiền chờ làm thủ tục giao đất của người dân trái quy định pháp luật đất đai với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Số tiền này để ngoài sổ sách. Đồng thời, ông Võ Ngọc Khoa đồng ý để cho thôn Đại Hào giao đất ở và thu tiền với số tiền 1,49 tỷ đồng trái quy định pháp luật về đất đai, quản lý tài chính.

Đến tháng 4/2019, Thanh tra huyện Triệu Phong đã chuyển kết quả thanh tra vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, về các sai phạm xảy ra tại UBND xã Triệu Đại, giai đoạn 2013 - 2017 cho Công an huyện Triệu Phong thụ lý.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vi-sao-truong-phong-nnptnt-o-quang-tri-bi-khoi-to-290546.htm