Vì sao U22 Việt Nam rất nguy hiểm ở bóng bổng?

Có một điều bất ngờ tại kỳ SEA Games năm nay là đội U22 của chúng ta đang rất nhiều bàn thắng bằng đầu, điều không thường thấy so với trước đây.

Câu hỏi U22 Việt Nam chơi đầu tốt như thế nào đã được chứng minh qua những trận đấu ở vòng bảng. Trong tổng số 16 bàn thắng mà U22 Việt Nam ghi được sau 5 trận đấu ở bảng B, có tới 6 pha lập công được ghi bằng đầu, chiếm tỉ lệ lên đến 35%.

Nếu không tính các bàn thắng vào lưới 2 đội bóng yếu là Lào và Brunei, các bàn thắng được ghi bằng đầu của U22 Việt Nam đều có ý nghĩa rất quan trọng. Thậm chí, những pha đánh đầu ghi bàn của thầy trò HLV Park Hang Seo còn giúp chúng ta cởi bỏ được những áp lực từ trước đó.

Đơn cử ở 3 trận đấu gần nhất trước Indonesia và Singapore và đặc biệt là Thái Lan, khi bế tắc trong các tình huống bật nhả, phối hợp bóng ngắn, thì U22 Việt Nam chuyển sang chơi bóng bổng, cố gắng khai thác các tình huống cố định, và gần như ngay lập tức, chúng ta đã thành công.

Trong trận thắng Indonesia 2-1, trung vệ Thành Chung lên tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng của HLV Park Hang Seo trước đội bóng xứ vạn đảo. Trước đó, chúng ta gần như bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn đội bạn.

Còn trong trận đấu với Singapore, phút 88, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, Văn Hậu đánh đầu chuyền bóng cho Hà Đức Chinh, trước khi cầu thủ này lắc đầu đưa bóng vào lưới Singapore, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội nhà. Nên nhớ, ở hiệp 1 trận gặp đội bóng của HLV Fandi Ahmad, chúng ta còn không có nổi một pha dứt điểm.

Đến trận gặp Thái Lan, bàn thắng bằng đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Tiến Linh cũng đã giúp cho đội nhà có một tâm lý thoải mái hơn sau khi bị dẫn 2 bàn trong thời gian ngắn. Làm tiền đề để chúng ta có thêm bàn gỡ hòa 2-2 sau đó.

35% các bàn thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 được ghi bằng đầu.

Vậy, nguyên nhân từ đâu giúp cho U22 Việt Nam chơi bóng bổng tốt như vậy? Bạn sẽ có ngay câu trả lời nếu nhìn vào chiều cao trung bình của các cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Nếu như ở những Đại hội trước, đội bóng của chúng ta thường được biết đến với những cầu thủ tương đối nhỏ con, chiều cao không quá nổi bật, thì ở SEA Games 30, U22 Việt Nam đem đến một bộ mặt khác hẳn.

Ở vòng bảng, HLV Park Hang Seo sử dụng cùng lúc 6 - 7, thậm chí 8 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên trong mỗi trận đấu của đội nhà. Trong đó bao gồm thủ môn (Bùi Tiến Dũng hoặc Nguyễn Văn Toản), 3 trung vệ (Thành Chung, Tấn Sinh, Đức Chiến), hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và trung phong Nguyễn Tiến Linh.

Xét ở mặt bằng chung khu vực Đông Nam Á, hiếm có đội bóng nào có nhiều cầu thủ sở hữu thể hình tốt đều như U22 Việt Nam, kể cả các đội Singapore và Philippines, những đội bóng nổi tiếng về thể hình trong khu vực.

Thể hình tốt, cùng với khả năng phán đoán chọn vị trí rất “khôn” của các cầu thủ U22 Việt Nam đã khiến cho những pha treo bóng vào vòng cấm đối thủ đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết dưới thời thầy Park.

Ở trận gặp U22 Thái Lan, có tới 7/11 cầu thủ cao trên 1m80 được thầy Park sử dụng.

Nói vây để thấy, tấn công bằng bóng bổng sẽ là một cách giải quyết bế tắc rất tốt với U22 Việt Nam, qua đó cũng sẽ làm đa dạng hơn nữa lối chơi và cách tiếp cận khung thành đối thủ của chúng ta. Chính vì vậy, đây hứa hẹn sẽ là miếng đánh rất hữu dụng khi đối đầu với U22 Campuchia, đối thủ không được đánh gia cao ở khoản thể hình.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/vi-sao-u22-viet-nam-rat-nguy-hiem-o-bong-bong-6585703.html