Vì sao U22 Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước U22 Hàn Quốc?

Chỉ cần một trận hòa trước U22 Hàn Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng sẽ giành luôn cho mình tấm vé vào VCK giải U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng cho Công Phượng cùng các đồng đội.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, với chiến thắng 8-1 trước U22 Macau lượt trận thứ 2 bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2018, đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép đặt ra trước thềm giải đấu. Theo đó, U22 Việt Nam một mặt tận dụng cú xảy chân của U22 Hàn Quốc trước U22 Đông Timor để leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Mặt khác, HLV Hữu Thắng đã có cơ hội để thử nghiệm những đội hình phụ, tạo cảm giác bóng cho Xuân Trường cũng như việc bảo vệ toàn vẹn lực lượng trước trận đấu quyết định với U22 Hàn Quốc.

Công Phượng và các đồng đội đang đứng trước cơ hội lớn

Dù đội tuyển U22 Việt Nam giành trọn 6 điểm và leo lên vị trí số 1 bảng I không có nghĩa thầy trò HLV Hữu Thắng đã đảm bảo cho mình tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018. Bởi trận hòa không bàn thắng với U22 Đông Timor có thể dồn U22 Hàn Quốc vào thế đường cùng ở lượt trận đấu quyết định vào ngày 23/7 tới.

Do U22 Sri Lanka bỏ giải, điều này có nghĩa thành tích các đội nhì bảng chỉ được xét với đội thứ nhất và thứ 3 ở bảng đấu đó. Trong khi đó, vị trí thứ 3 chung cuộc ở bảng I chưa xác định nhưng với màn trình diễn sau hai lượt trận đầu tiên, nhiều khả năng vị trí này thuộc về U22 Đông Timor. Trong bối cảnh ấy, U22 Hàn Quốc không được phép để mất 3 điểm trong trận đấu với U22 Việt Nam.

Bởi nếu không thắng ở trận đấu với U22 Việt Nam sắp tới, U22 Hàn Quốc khi đó sẽ đứng nhì bảng. Trong trường hợp hòa U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc sẽ có 2 điểm hoặc 1 điểm nếu để thua U22 Việt Nam khi so sánh với 9 đội nhì bảng khác.

Với việc U22 Hàn Quốc đang gặp nhiều bất lợi trước lượt trận đấu cuối cùng, điều này khiến U22 Việt Nam gặp nhiều thách thức. Bởi U22 Hàn Quốc đang quyết tâm giành chiến thắng, điều này khiến đội tuyển U22 Việt Nam cần phải duy trì sự tập trung cao độ trong trận đấu cuối nhằm đảm bảo một kết quả có lợi. Do đó, việc U22 Việt Nam có được đội hình mạnh nhất và HLV Hữu Thắng hiểu rõ khả năng của các cầu thủ đang có trong tay trước trận đấu quyết định cũng là một lợi thế quý giá cho U22 Việt Nam.

Thấu hiểu hoàn cảnh hiện tại của U22 Việt Nam, do đó phát biểu với báo chí sau trận đấu với U22 Macau, HLV Hữu Thắng đã khẳng định không cầu một trận hòa trước U22 Hàn Quốc: “Chắc chắn, U22 Việt Nam sẽ phải đá hết sức bởi không thể chủ hòa. Chúng ta đừng vội nghĩ đến kết quả mà điều quan trọng là hãy trập trung và chơi tốt nhất có thể. Các cầu thủ của tôi đang có tâm lý tốt nên tôi nghĩ, chúng ta sẽ chơi một trận sòng phẳng với U22 Hàn Quốc”.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/vi-sao-u22-viet-nam-se-co-tran-dau-kho-khan-truoc-u22-han-quoc-292-249406.html