Vì sao Văn Quyết không được gọi lên tuyển Việt Nam?

Việc tiền đạo Nguyễn Văn Quyết bị chiến lược gia Philippe Troussier 'ngó lơ' trên tuyển Việt Nam có lẽ không nằm ở lý do chuyên môn.

Nhằm chuẩn bị 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6, nhà cầm quân người Pháp đã triệu tập những gương mặt tốt nhất lên tuyển Việt Nam.

Trong danh sách 33 cầu thủ được triệu tập có cả bộ 3 đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Văn Toàn (Hàn Quốc), Công Phượng (Nhật Bản) và Quang Hải ở Pháp.

Tiếc rằng, trong bản danh sách này không có tên Văn Quyết – tiền đạo 2 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam.

Chân sút sinh năm 1991 luôn là nhân tố quan trọng giúp đội bóng Thủ đô thống trị giải quốc nội.

Tuy nhiên, giai đoạn HLV Park Hang-seo nắm quyền (từ 2017 đến đầu năm 2023), Văn Quyết vẫn nổi bật ở câu lạc bộ nhưng vì ‘không phù hợp với triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc', nên không được trọng dụng.

Văn Quyết đang chịu án treo giò từ Ban tổ chức V.League 2023.

Văn Quyết đang chịu án treo giò từ Ban tổ chức V.League 2023.

Lên thay huấn luyện viên Park Hang-seo, đợt FIFA Days hồi tháng 3, ông Philippe Troussier có triệu tập Văn Quyết, song đội tuyển Việt Nam không có bất cứ trận giao hữu nào.

Lần này có cơ hội chứng tỏ bản thân với nhà cầm quân có biệt danh ‘phù thủy trắng’ nhưng Văn Quyết lại bị ‘ngó lơ’.

Thực tế, việc Văn Quyết vắng mặt trong đợt triệu tập lần này có thể không phải vì lý do chuyên môn hay ‘không phù hợp’, mà do anh đang chịu án kỷ luật.

Thủ quân Hà Nội FC đang chấp hành án phạt treo giò 8 trận do có hành vi không đúng mực với trọng tài sau trận đấu ở vòng 7 V.League 2023.

Đây là điều rất đáng tiếc cho cá nhân Văn Quyết vì anh sẽ lỡ cơ hội thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội Hồng Kông (Trung Quốc) và đội tuyển Syria.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 6/2023

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Nam Định), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Trần Minh Toàn (Bình Dương)

Hậu vệ (13): Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng (CAHN), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy (Nam Định), Adriano Schmidt (Bình Định)

Tiền vệ (11): Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phông (Thanh Hóa), Nguyễn Quang Hải (Pau FC), Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh (Viettel), Bùi Văn Đức (Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Long (CAHN)

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (Yokohama FC), Nguyễn Văn Toàn (Seoul E-Land), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vi-sao-van-quyet-khong-duoc-goi-len-tuyen-viet-nam-post641457.html