Vì sao VFF chưa chịu gia hạn với HLV Park Hang-seo?

Hàng loạt thành công đã đến với các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong một năm qua, và việc cần làm nhất lúc này là giữ chân HLV Park Hang-seo.

Kể từ khi HLV Park Hang-seo nhậm chức, ông đã mang lại rất nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam . Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã để lại dấu ấn từ VCK U23 châu Á đến ASIAD 18 và mới đây nhất là chuyến hành trình vinh quang tại AFF Suzuki Cup 2018.

HLV Park Hang-seo.

Xét theo lối chơi và thành tích của các đội tuyển, có thể nói thầy Park là một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam . Không chỉ giúp các học trò được bước lên một tầm cao mới về mặt kĩ năng, ông còn tạo ra một tinh thần đoàn kết và máu lửa - điều mà mọi người hâm mộ bóng đá đều mong đợi.

Theo một số nguồn tin của báo An Ninh Thủ Đô, hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thời hạn 2 năm (Từ tháng 11.2017 đến tháng 11.2019) và sẽ đáo hạn sau 11 tháng nữa.

Tuy nhiên, một lãnh đạo VFF lai cho biết rằng trên thực tế, bản hợp đồng giữa hai bên lại có hiệu lực đến hết năm 2020 - tức là khoảng hai năm nữa. Đây chính là lí do mà VFF vẫn chưa có động thái gia hạn đối với nhà cầm quân 59 tuổi này.

Sau ASIAD 18 diễn ra giữa tháng 8 - đầu tháng 9 vừa qua tại Indonesia, HLV Park Hang-seo chia sẻ ông luôn sẵn sàng kí hợp đồng mới nếu VFF có lời đề nghị. Quan điểm của ông được cho là sẽ không thay đổi, nhất là khi ĐT Việt Nam vừa vô địch AFF Suzuki Cup 2018 .

Hiện tại, các cầu thủ cùng BHL đội tuyển Việt Nam đang có những ngày nghỉ ngơi và sẽ sớm trở lại tập trung nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. diễn ra đầu năm tới.

Quốc An (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-vff-chua-chiu-gia-han-voi-hlv-park-hang-seo-940037.html