Vì sao VFF di chuyển 40 quả bóng xích tại SVĐ Mỹ Đình?

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Mỹ Đình, nhiều người đồn đoán rằng vì lý do tâm linh nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã yêu cầu di chuyển 40 bóng xích.

Lãnh đạo Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cho biết, tối qua (5/12), đơn vị này đã cho người di chuyển khoảng 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình đi nơi khác.

40 quả bóng xích được di chuyển trong tối 5/12

40 quả bóng xích được di chuyển trong tối 5/12

"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có yêu cầu di chuyển số bóng xích này đi nơi khác. Chúng tôi đã hoàn thành công việc này trong đêm qua" - vị lãnh đạo Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cho biết.

Sự việc trên đã khiến người hâm mộ xôn xao và không ngừng đồn thổi. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định rằng việc di chuyển bóng xích này thuộc về vấn đề tâm linh nhằm 'lấy hên' cho Đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng không ít khán giả lý giải rằng, việc để bóng xích sẽ tạo ra sự tù túng, không có năng lượng. Hơn nữa, liên hệ với những lần đội tuyển nước nhà thi đấu trước đó tại sân Mỹ Đình, kết quả chỉ hòa hoặc thua. Vậy nên, việc di chuyển những quả bóng xích này đi rất có thể sẽ tạo ra một 'điềm lành' nào đó vào trận đấu tối ngày 6/12.

Anh Kiều Hữu Thọ - một người hâm mộ bóng đá sống gần sân Mỹ Đình - nêu quan điểm riêng: "Bóng xích quanh sân Mỹ Đình là bóng chết, tù túng và không tạo ra năng lượng. Đội bóng thân yêu của chúng ta đi "đánh" thiên hạ thì thắng, nhưng về sân nhà lịch sử ghi nhận trên sân Mỹ Đình với các trận loại trực tiếp chỉ hòa và thua. Khi quả bóng lăn mới tạo ra năng lượng, quả bóng bị xích đó là bóng chết, về lâu dài chúng ta nên bỏ xích đi!".

Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn cho rằng, thắng hay thua là do thực lực, tinh thần thi đấu của các cầu thủ nước nhà cùng chiến thuật của huấn luyện viên. Chuyện 'lấy hên' chỉ là một 'chuyện bên lề' vui vẻ liên quan tới trái bóng.

Những quả bóng xích tại SVĐ Mỹ Đình trước khi được di chuyển

Dù chưa biết rõ nguyên nhân thực sự của việc di chuyển bóng xích, thế nhưng đây cũng là một trong những câu chuyện vui trước giờ bóng lăn.

Trở về sân nhà Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về với lợi thế 2 bàn thắng trên sân khách, ĐT Việt Nam tràn đầy tự tin sẽ giành tấm vé tiến vào trận chung kết sau 10 năm chờ đợi.

Nếu Philippines giành chiến thắng tương tự với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về tại SVĐ Mỹ Đình tối 6/12, thì cả 2 đội sẽ bước vào 2 hiệp phụ. Nếu hiệp phụ không có bàn thắng, trận đấu sẽ bước sang loạt luân lưu để tìm ra đội giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Tính cả trận bán kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã có lần thứ 10 lọt vào bán kết AFF Cup. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 5 trận đấu tại Mỹ Đình, đều hòa hoặc thua, chưa có trận nào thắng.

1. Việt Nam 0-2 Thái Lan (AFF Cup 2007)

2. Việt Nam 0-0 Singapore (AFF Cup 2008)

3. Việt Nam 0-0 Malaysia (AFF Cup 2010)

4. Việt Nam 2-4 Malaysia (AFF Cup 2014)

5. Việt Nam 2-2 Indonesia (AFF Cup 2016)

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/di-chuyen-40-qua-bong-xich-tai-svd-my-dinh-de-thay-doi-phong-thuy