Vì sao World Cup 2022 gây tranh cãi nhất lịch sử vẫn đáng chờ đợi?

Ngay trước ngày khai mạc World Cup 2022, những tranh cãi về giải đấu này vẫn diễn ra không ngừng ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nhưng cũng phải thừa nhận, World Cup 2022 sẽ là sự kiện đáng để chờ đợi với người hâm mộ.

Kỳ World Cup của những tranh cãi

Sân vận động Al Bayt - nơi diễn ra Lễ khai mạc World Cup 2022 Ảnh: Goal

Sân vận động Al Bayt - nơi diễn ra Lễ khai mạc World Cup 2022 Ảnh: Goal

Ngày 20/11, trái bóng World Cup 2022 sẽ lăn tại Qatar - quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có ở Trung Đông. Tuy nhiên, tới thời điểm này, những tranh cãi, chỉ trích nhắm vào giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn diễn ra không ngớt ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí có chiều hướng gia tăng.

Cách đây ít hôm, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter phát biểu rằng, trao quyền đăng cai World Cup cho Qatar là một sai lầm. “Qatar là một quốc gia nhỏ và không tương xứng với quy mô của giải đấu như World Cup”, ông Blatter nói trên truyền thông và còn bóng gió về sự mờ ám, với việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang sống tại Doha, Thủ đô của nước chủ nhà World Cup 2022.

Đội tuyển Đan Mạch muốn mặc những chiếc áo có logo nhà sản xuất phai màu bởi nhãn hàng Hummel “không muốn xuất hiện trong những giải đấu phải trả giá bằng mạng sống”. Đội bóng Bắc Âu cũng tới Qatar mà không có bất kỳ một quan chức nào.

Ở Australia người ta còn sản xuất một video nêu lên mối lo ngại về nỗi khổ của những người lao động nhập cư và về việc những người đồng tính tại Qatar bị kỳ thị đối xử. 8 trong số 32 đội tranh tài dự kiến đeo một dạng băng tay cầu vồng để ủng hộ quyền của người đồng tính.

London tuyên bố rằng họ sẽ không tổ chức các khu vực dành cho người hâm mộ hoặc các buổi chiếu công khai các trận đấu. Paris - quê hương của CLB nổi tiếng PSG do Qatar tài trợ và một số thành phố khác của Pháp cũng làm như vậy.

BBC dẫn lời thị trưởng thành phố Lille mô tả giải đấu năm nay là “vô nghĩa về mặt nhân quyền, môi trường và thể thao”.

Tại Anh, đảng Lao động cho biết họ tẩy chay World Cup và các nghị sĩ đã đến thăm Qatar trong các chuyến đi miễn phí đã bị báo chí lên án.

Richard Madeley, người dẫn chương trình truyền hình của Anh thì phát biểu: “Robbie Williams đến Qatar vì tiền, Black Eyed Peas đến Qatar vì tiền và David Beckham ủng hộ Qatar vì tiền...”.

Về phần mình, trong một bài phát biểu trước Hội đồng Shura - cơ quan lập pháp của Nhà nước Qatar hồi cuối tháng 10, Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã gọi những gì đất nước vùng vịnh hứng chịu là một thập kỷ tấn công không ngừng.

“Kể từ khi chúng tôi giành được vinh dự đăng cai World Cup, Qatar đã phải chịu một chiến dịch chưa từng có, chưa nước chủ nhà nào phải đối mặt. Ban đầu chúng tôi xử lý vấn đề một cách thiện chí, thậm chí còn cho rằng một số lời phê bình là tích cực, hữu ích, giúp chúng tôi phát huy những mặt cần phát triển.

Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chiến dịch đang tiếp tục, mở rộng và bao gồm cả việc bịa đặt lẫn tiêu chuẩn kép, cho đến khi nó đạt đến mức độ làm tất cả nghi ngờ đất nước chúng tôi”, The Guardian trích lời Quốc vương Al Thani.

Để đáp trả những đòn “tấn công”, truyền thông Qatar khẳng định tất cả chỉ là đạo đức giả. Hãng tin Al Jazeera Arabic vốn có một phần sở hữu của chính phủ Qatar, đã quảng cáo rầm rộ một bộ phim tài liệu điều tra việc đối xử tệ với người di cư Ả Rập và châu Phi dọc biên giới Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông cũng lên tiếng ủng hộ người láng giềng.

Nhiều điều đáng chờ đợi

Gạt sang một bên những tranh cãi không ngớt, ông Nasser Al Khater, Giám đốc điều hành của World Cup World Cup 2022 khẳng định họ sẽ mang tới một giải đấu hoàn hảo với những trải nghiệm tuyệt vời.

Có tổng cộng 22.000 camera lắp đặt tại 8 sân vận động, mọi diễn biến dù là nhỏ nhất đều được truyền về trung tâm chỉ huy. Từ dữ liệu này, trung tâm chỉ huy sẽ phân tích, đưa ra hướng xử lý khi phát sinh sự cố.

Trái bóng sử dụng tại World Cup 2022 cũng rất đặc biệt khi được gắn kèm một bộ cảm biến nhằm xác định cầu thủ đã việt vị hay chưa.

Cộng thêm hệ thống camera dày đặc, hình ảnh về các tình huống việt vị ngay lập tức được chiếu lên các màn hình cỡ lớn trên sân.

Với người hâm mộ, ông Nasser Al Khater tự tin nước chủ nhà có thể đáp ứng mọi yêu cầu về đi lại, ăn nghỉ ở mức độ tốt nhất: “Hệ thống đường sá mới, tàu điện ngầm, sân bay, khách sạn, các cơ sở du lịch và sân vận động có điều hòa không khí đã được lên kế hoạch ngay cả trước khi chúng tôi giành quyền đăng cai World Cup. Việc của các bạn là hãy tới và tận hưởng bầu không khí bóng đá đỉnh cao”.

Không chỉ tập trung vào các trận cầu, Qatar cũng cam kết sẽ biến 1 tháng diễn ra World Cup 2022 trở thành ngày hội văn hóa, âm nhạc.

Ước tính có khoảng 5 tỷ người theo dõi sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh nên nước chủ nhà muốn tạo ra một sân khấu lớn đa sắc màu nhằm quảng bá hình ảnh.

Hãng tin Al Jazeera Arabic cho hay, xuyên suốt 29 ngày diễn ra World Cup 2022, tổng cộng có hơn 90 sự kiện đặc biệt sẽ bên lề giải đấu…

Tại địa điểm tổ chức các sự kiện lớn sẽ có khu vực xem trận đấu, lễ hội âm nhạc, trưng bày văn hóa và biểu diễn đường phố với hàng trăm nghệ sỹ tên tuổi tới từ khắp nơi trên thế giới.

Tờ Thenationalnews thì chia sẻ, điểm nhấn lớn nhất trong những sự kiện bên lề là ba lễ hội âm nhạc hoành tráng. Lễ hội Arcadia diễn ra từ ngày 19/11 - 18/12 tại một địa điểm được xây dựng gần ga tàu điện ngầm Ras Bu Fontas.

Arcadia có ba sân khấu chính, dự kiến sẽ đón 25.000 người mỗi ngày, với các DJ hàng đầu biểu diễn. Lễ hội cũng có sự xuất hiện của chú nhện khổng lồ làm từ kim loại, nặng 50 tấn. Chú nhện này từng xuất hiện trong các lễ hội âm nhạc nổi tiếng như Glastonbury ở Anh và Ultra Music Festival ở Mỹ.

Trong khi đó, Daydream Festival Qatar diễn ra từ ngày 22/11 - 18/12 tại Câu lạc bộ golf Doha với dàn DJ đông đúc cùng sân khấu cao tới 45m. Daydream dành riêng cho các tiết mục EDM đang thịnh hành. Cuối cùng là lễ hội World Stage với một loạt buổi hòa nhạc có các nghệ sĩ hạng A ở nhiều thể loại từ nhạc Pop, Rock hay R&B Latin.

Ông Mac S Far, Giám đốc điều hành Công ty tổ chức sự kiện Alchemy Project Entertainment - đơn vị được giao tổ chức toàn bộ những sự kiện bên lề World Cup hào hứng nói: “Chúng tôi phải tạo ra ấn tượng để mọi người biết rằng Trung Đông sẽ là điểm đến của thế giới trong tương lai. Chúng tôi sẽ cho thấy chúng tôi có thể tổ chức sự kiện phức tạp cùng lòng hiếu khách mà thế giới chưa từng thấy trước đây”.

Kịch bản Lễ khai mạc World Cup 2022 được giữ kín

Lễ khai mạc World Cup 2022 diễn ra lúc 23h ngày 20/11 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Al Bayt ở thành phố cảng Al Khor. Đây là một đô thị nổi tiếng về du lịch biển, cách trung tâm Thủ đô Doha 35km về phía Bắc. Al Bayt cũng là một trong 8 sân được sử dụng cho các trận xuyên suốt giải đấu.

Kịch bản của Lễ khai mạc đến nay vẫn được giữ kín nhưng chắc chắn sẽ diễn ra hoành tráng nhờ sự đầu tư lớn. Bài hát chính thức của World Cup 2022 là Hayya Hayya (Better Together) được thể hiện bởi các nghệ sĩ Trinidad Cardona, Davido và AISHA. Cùng với đó, các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như BTS, Shakira hay Dua Lipa cũng sẽ góp giọng trong Lễ khai mạc World Cup 2022.

Ngay sau Lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-world-cup-2022-gay-tranh-cai-nhat-lich-su-van-dang-cho-doi-d573078.html