Vì sao Xuân Trường chỉ thi đấu 50 phút ở trận ra mắt Thái League?

Huấn luyện viên (HLV) Bozidar Bandovic quyết định rút Xuân Trường ra sớm và chỉ cách giúp cầu thủ Việt Nam có cơ hội cạnh tranh ở Buriram United.

Màn ra mắt của Xuân Trường tại Thái League Xuân Trường đá chính trong trận ra quân của Buriram United tại Thái League 2019 tối 23/2. Tuyển thủ Việt Nam để lại dấu ấn với vài cú sút xa và những đường chuyền chất lượng.

Tối 23/2 trên sân vận động Thunder Castle, chủ nhà Buriram United có trận hòa 2-2 kịch tính với CLB Chonburi. Đáng chú ý, Lương Xuân Trường được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Anh chơi tốt và rời sân ở phút 51.

Lý giải về quyết định rút cầu thủ số 21 ra khỏi sân, ông Bozidar Bandovic nói: “Xuân Trường chưa có đủ thể lực để sẵn sàng chơi trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, tôi không đánh giá cậu ấy qua một trận, điều đó không công bằng, và cậu ấy cần thêm thời gian”.

Xuân Trường chưa đạt thể lực sau 2 tuần làm quen với đội. Ảnh: Lê Minh.

Xuân Trường chưa đạt thể lực sau 2 tuần làm quen với đội. Ảnh: Lê Minh.

"Xuân Trường cần cải thiện nhiều về mặt chiến thuật, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Tôi vui vì cậu ấy chơi tốt trong 50 phút có mặt trên sân. Một cầu thủ chưa đủ thể lực thì khó theo kịp trận đấu dù tham gia 50 phút”, HLV này nhận định.

Chiến lược gia 49 tuổi người Serbia hiểu rõ tình trạng của Xuân Trường. Một ngày trước trận đấu, ông dành gần 15 phút sau buổi tập để làm công tác tư tưởng, động viên cầu thủ người Việt Nam. Rất khó khi phải đưa một cầu thủ chưa sẵn sàng thi đấu vì chỉ có 2 tuần làm quen với đội bóng mới.

Ông Bozidar Bandovic nói khá nhiều về tân binh của Buriram United: “Cậu ấy cần thêm thời gian và nỗ lực mới có thể thi đấu 90 phút. Chúng tôi phải cẩn thận với cậu ấy, không thể hối thúc quá trình này trên sân tập. Ban huấn luyện sẽ cân bằng và giúp Xuân Trường đạt trạng thái tốt nhất”.

Tiền vệ của tuyển Việt Nam có trận ra mắt chính thức trong màu áo Buriram United ở trận gặp Chonburi thuộc vòng 1 Thái League 2019. Anh thực hiện 2 cú sút xa và có 2 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn, nhưng cả hai tình huống này đều không được tiền đạo chủ nhà tận dụng thành công.

HLV Bozidar Bandovic mạo hiểm sử dụng Xuân Trường. Ảnh: Lê Minh.

Buriram United có đến 6, 7 tiền vệ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Xuân Trường, trong đó có tiền vệ từng chơi 7 năm ở Bundesliga là Hajime Hosogai. Nói về cơ hội ra sân sắp tới của cầu thủ người Tuyên Quang, ông Bozidar Bandovic khẳng định điều đó phụ thuộc vào quá trình tập luyện.

Chiến lược gia người Serbia sẽ tiếp tục theo dõi Xuân Trường. Ông cũng quan tâm đến tình hình sức khỏe của cầu thủ Việt Nam. “Xuân Trường là cầu thủ chuyên nghiệp, thông minh và có tố chất”, ông nói.

Highlights Buriram United 2-2 Chonburi Lương Xuân Trường đá chính trong trận khai màn Thai League 2019 của CLB Buriram United trước Chonburi nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn đáng kể. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-xuan-truong-chi-thi-dau-50-phut-o-tran-ra-mat-thai-league-post919421.html