Vì sự bình yên của nhân dân

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Bình Thắng chỉ xảy ra 1 vụ 'tàng trữ trái phép chất ma túy'. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) ổn định, người dân trong xã luôn đoàn kết gắn bó và nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm. Trong cộng đồng dân cư, người dân luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên. Đó là chia sẻ của Trung tá Thái Đình Hiếu, Trưởng Công an xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập về tình hình ANTT trên địa bàn xã.

Phá án từ tin báo của nhân dân

Kể lại vụ “tàng trữ trái phép chất ma túy” được Công an xã Bình Thắng phát hiện, bắt giữ vào ngày 18-4 vừa qua, Trung tá Hiếu nói: Thông qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã nắm được thông tin từ nhân dân về việc thời gian gần đây trên địa bàn xã xuất hiện 1 đối tượng lạ từ nơi khác đến, với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Công an xã đã xây dựng phương án đấu tranh làm rõ thông tin nêu trên, không để “vòi bạch tuộc” ma túy nguy hiểm vươn tới và gây hại cuộc sống bình yên của người dân địa phương.

Lực lượng công an và Ban chỉ huy Quân sự xã Bình Thắng phối hợp tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư

Sau nhiều ngày bí mật tuần tra và mật phục, khoảng 21 giờ ngày 18-4, tại đường liên thôn thuộc thôn 2B, xã Bình Thắng, Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bù Gia Mập phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Hoàng Khải (SN 1995), thường trú thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, thị xã Phước Long đang có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tang vật công an thu giữ là 1 gói ni-lon chứa tinh thể màu trắng, Khải khai là ma túy.

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận: Tối 18-4, Khải mượn xe môtô của 1 người bạn để vào xã Bình Thắng chơi. Khi đi Khải đem theo 1 gói ma túy bỏ vào cốp xe. Khải đến nhà một người bạn ở thôn 2B, xã Bình Thắng, rồi vào nhậu với bạn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Khải đẩy xe ra về thì gặp lực lượng công an đang đi tuần tra, bảo vệ ANTT và bị bắt quả tang “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lê Hoàng Khải cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Bù Gia Mập tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Nâng cao công tác dân vận

Xã Bình Thắng có 11 thôn, với dân số 2.604 hộ/9.694 người, đồng bào dân tộc thiểu số có 207 hộ/713 người, chiếm 8,25% dân số toàn xã. Là xã thuần nông, người dân sinh sống theo từng khu dân cư tại các thôn. Dân vận tốt để xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mạnh là nhiệm vụ luôn được Công an xã đặc biệt quan tâm. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, Công an xã thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai; tình hình hoạt động của các loại tội phạm… để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác đến cơ quan công an các hành vi vi phạm pháp luật.

“Trong thời gian tới, Công an xã Bình Thắng tiếp tục tăng cường công tác nắm địa bàn, nắm tình hình ANTT và dư luận nhân dân tại các khu dân cư. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn vừa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật”.

Trung tá THÁI ĐÌNH HIẾU, Trưởng Công an xã Bình Thắng

Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT trong các khu dân cư luôn được Công an xã và Ban CHQS xã phối hợp tổ chức thực hiện. Thông qua tuần tra, kiểm soát, các thành viên trong tổ kịp thời tuyên truyền và nhắc nhở người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm; lắng nghe, ghi nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của người dân về tình hình ANTT trong khu dân cư. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ở cơ sở, Công an xã đã kết hợp chặt chẽ với công tác nắm tình hình và dư luận nhân dân…

Văn Tuyên - Đình Mạnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/144593/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan