Vì sự phát triển của Thủ đô

Với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân..., góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Theo đó, đã làm tốt việc nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, hạn chế tối đa việc phát sinh những “điểm nóng”. Đặc biệt, trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh...

Năm 2021, Thủ đô và đất nước có nhiều sự kiện quan trọng trong khi dịch Covid-19 được dự báo còn tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp rất cần được củng cố, giữ vững để tiếp tục là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.

Vì thế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ thành phố đến cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố; chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống...

Hơn nữa, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, lấy ý chí, nguyện vọng của nhân dân làm sức mạnh giám sát và phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền để từ đó củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, cần mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết sớm các kiến nghị chính đáng của người dân.

Mặt trận phải làm sao vừa vận động được nhân dân vừa có tiếng nói mạnh mẽ, tích cực để chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào lòng dân, hợp với lòng dân, cổ vũ nhân dân tự nguyện phấn đấu cho mục tiêu chung là dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Để hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn và nặng nề ấy, Mặt trận các cấp cũng cần phải chú trọng quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, có được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao đang đặt ra. Mỗi cán bộ Mặt trận cần gương mẫu trong công tác và đời sống, từ đó mới làm tốt được công tác tuyên truyền, vận động. Các cấp ủy, chính quyền cũng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, cụ thể, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Đất nước cũng như Thủ đô đang có tốc độ phát triển nhanh, vì vậy những khó khăn, bất cập nảy sinh trong quá trình này là khó tránh khỏi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là đại diện cho nhân dân, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng góp tay góp sức vào mọi công việc chung, điều đó bảo đảm cho thành công trong sự nghiệp phát triển của Thủ đô.

Thế Đan

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/984443/vi-su-phat-trien-cua-thu-do