Vị thế của cầu thủ CLB Hà Nội ở U23 Việt Nam

Ngoại trừ những người được trao nhiều cơ hội như Văn Hậu, Việt Anh hay Văn Xuân, các cầu thủ khác của CLB Hà Nội không nổi bật khi so sánh với đối thủ cạnh tranh tại U23 Việt Nam.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, CLB Hà Nội đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U23 Việt Nam với 5 cái tên: Trương Văn Thái Quý, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng và Nguyễn Quang Hải.

Ngoại trừ Thái Quý, cả 4 cầu thủ còn lại đều được HLV Park Hang-seo trao nhiều cơ hội đá chính. Nếu Đoàn Văn Hậu không quay lại Hà Lan để tìm kiếm cơ hội ở SC Heerenveen, CLB Hà Nội có thể đóng góp từ 4 đến 5 cầu thủ trong đội hình chính thức của U23 Việt Nam ở giải đấu đó.

Vậy ở vòng loại U23 châu Á 2022 sắp tới, CLB Hà Nội sẽ đóng góp như thế nào cho U23 Việt Nam?

 Bùi Hoàng Việt Anh sáng cửa đá chính ở U23 Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

Bùi Hoàng Việt Anh sáng cửa đá chính ở U23 Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

Ai sáng cửa đá chính?

Đội hình CLB Hà Nội còn 5 cầu thủ thuộc lứa tuổi U23 và đã được gọi lên U23 hoặc đội tuyển quốc gia. Đó là Việt Anh, Văn Hậu, Lê Văn Xuân (ĐTQG) và Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú (U23 Việt Nam). Với những cái tên này, CLB Hà Nội nhiều khả năng đóng góp 3 vị trí chính thức trong đội hình U23 Việt Nam.

Trong sơ đồ 3 hậu vệ của U23 Việt Nam, Việt Anh gần như là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung vệ lệch phải. Anh đá chính 2 trong số 3 trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ở lượt trận cuối gặp U23 Triều Tiên, khi thầy trò HLV Park ở thế chân tường, Việt Anh mới phải nhường chỗ cho Trần Đình Trọng.

Ở V.League 2020, Việt Anh cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Khi Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương nặng, trung vệ sinh năm 1999 được HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng, xếp đá bên cạnh Nguyễn Thành Chung.

Việt Anh được thi đấu 16 trận, góp phần giúp CLB Hà Nội nhận ít bàn thua nhất giải (16 bàn, bằng Viettel). Ngoài ra, anh cũng cho thấy khả năng tham gia tấn công khá tốt với 4 pha lập công. Dù chơi ở vị trí trung vệ, Việt Anh không phải nhận thẻ vàng nào. Phần thưởng cho những màn trình diễn của Việt Anh là danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2020.

Tại V.League 2021, Việt Anh tiếp tục là trụ cột của CLB Hà Nội. Anh đá chính đến 9 trận cho đội bóng này. Anh cũng nằm trong danh sách cầu thủ dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Văn Hậu và Văn Xuân cũng nhiều khả năng chiếm suất đá chính. Trong khi Văn Hậu đã khẳng định được tài năng trong nhiều năm qua, Văn Xuân cho thấy sự tiến bộ trong 2 mùa giải gần nhất.

Sau khi được rèn giũa ở CLB Hà Tĩnh dưới bàn tay của HLV Phạm Minh Đức, Văn Xuân trở lại CLB Hà Nội để khỏa lấp khoảng trống mà Văn Hậu để lại. Anh lần lượt có 15 và 9 lần đá chính ở V.League 2020, 2021. Đó là những con số ấn tượng. Văn Xuân cũng đã được HLV Park đánh giá cao khi nằm trong danh sách cầu thủ dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Sự tiến bộ của Văn Xuân là lý do khiến HLV Park có thể để Văn Hậu đá trung vệ lệch trái. Đây là phương án mà ông đã sử dụng ở SEA Games 30 khi U22 Việt Nam có 2 cầu thủ đá hậu vệ trái rất ổn là Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh. Ở lứa U23 hiện tại, khó tìm ra cầu thủ nào có thể đá trung vệ lệch trái tốt hơn Văn Hậu.

Hai cầu thủ còn lại khó cạnh tranh suất đá chính là Đặng Văn Tới và Lê Xuân Tú. Văn Tới từng là "viên ngọc sáng" của bóng đá trẻ Việt Nam khi thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ. Nếu không dính chấn thương, Văn Tới đã được dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 với lứa của Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh...

Đến thời điểm này, Văn Tới chưa được trao nhiều cơ hội thi đấu ở CLB Hà Nội. Anh vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Dụng Quang Nho, một hậu vệ phải thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, Hoàng Xuân Tân là một đối thủ đáng gờm. Cầu thủ sinh năm 2001 này đang cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng trong màu áo CLB Nam Định với 12 lần đá chính và 1 bàn thắng ở V.League 2021.

Tương tự, Xuân Tú chưa được cọ xát nhiều như các tiền đạo của U23 Việt Nam là Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Bình Dương), Mai Xuân Quyết (CLB Nam Định). Bên cạnh đó, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung của CLB Viettel cũng là những đối thủ mạnh. Bộ đôi này đóng vai trò quan trọng, giúp U21 Viettel vô địch U21 Quốc gia 2020.

Đặng Văn Tới dính nhiều chấn thương trong những năm qua và sẽ phải cạnh tranh với 2 cầu thủ Dụng Quang Nho, Hoàng Xuân Tân ở U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Thành tích giải trẻ đi xuống

Để đánh giá các cầu thủ trẻ cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022, vòng chung kết U21 Quốc gia 2020 diễn ra vào tháng 12/2020 là một giải đấu quan trọng. Tuy nhiên, U21 Hà Nội đã dừng chân ở vòng loại.

U21 Hà Nội được đánh giá là ứng cử viên vô địch khi có sự bổ sung các cầu thủ chất lượng, từng được thi đấu ở V.League là Việt Anh, Văn Xuân, Văn Tới, Dương Tùng Lâm, Nguyễn Hồng Sơn, Mạch Ngọc Hà... Tuy nhiên, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn chỉ có 2 trận hòa trước 2 đối thủ chính là U21 Nam Định và U21 Viettel, qua đó mất suất dự vòng chung kết.

Đây là kết quả cũng dễ hiểu và khó trách U21 Hà Nội khi U21 Nam Định và U21 Viettel đều thi đấu tốt với đội hình chất lượng. Ở vòng chung kết, U21 Nam Định giành giải đồng hạng 3 còn U21 Viettel lên ngôi vô địch.

Rõ ràng, việc U21 Hà Nội có thành tích không tốt ở giải trẻ này là một bước lùi. Kể từ năm 2013, U21 Hà Nội có đến 5 lần vô địch, 1 lần á quân ở vong chung kết U21 Quốc gia. Đó cũng là lý do CLB Hà Nội đóng góp rất nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia trong nhiều năm qua.

Việc U21 Hà Nội bị loại sớm ở U21 Quốc gia cũng lý giải phần nào cho việc các cầu thủ trẻ của đội bóng này có thể không còn chiếm nhiều vị trí ở U23 Việt Nam như những giải đấu trước. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, CLB Hà Nội có các cầu thủ thuộc nhóm đá chính là Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải và Đức Huy.

Tuy nhiên, "quân" của CLB Hà Nội vẫn là những mảnh ghép quan trọng với U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á sắp tới với 3 cầu thủ gần như chắc suất đá chính.

Khoảnh khắc U23 Việt Nam xác định đối thủ ở vòng loại châu Á Tuyển U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số một và trở thành đội cuối cùng vào bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 khu vực phía Đông.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-the-cua-cau-thu-clb-ha-noi-o-u23-viet-nam-post1242607.html