Vì Thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump 25 giờ không ngủ

Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ bản thân trước những chỉ trích cho rằng Mỹ không đạt được bất kỳ điều gì từ Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc họp báo chiều 12/6. Ảnh: AFP.

Đáp trả những ý kiến hoài nghi, tại cuộc họp báo chiều 12/6 sau cuộc gặp Thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Trump cho biết: “Tôi không từ bỏ thứ gì. Tôi ở đây. Tôi đã không ngủ trong 25 tiếng đồng hồ, nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều nên làm”.

Tổng thống Mỹ cho rằng, Hội nghị Thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong un là “tốt cho cả Mỹ và cũng tốt cho cả Triều Tiên”.

"Chỉ người nào không yêu quý Trump mới nói chúng tôi đồng ý đưa ra một cam kết lớn", ông nói và trích dẫn cam kết của ông Kim về phi hạt nhân hóa, việc 3 con tin Mỹ được Triều Tiên phóng thích cũng như cam kết của Triều Tiên trong việc tìm kiếm tù binh và hài cốt những người mất tích trong chiến tranh (POW/MIA), bao gồm việc hồi hương các hài cốt đã được nhận diện.

Sau khi bản Tuyên bố chung sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được công bố đã có một số ý kiến đánh giá không cao bản tuyên bố này khi không đề cập đến việc giải trừ hạt nhân có thể xác minh hoặc không thể đảo ngược như những gì Mỹ thường nhắc đến trước khi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim diễn ra./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/vi-thuong-dinh-mytrieu-ong-trump-25-gio-khong-ngu-773690.vov