Vì tình, hươu cao cổ dùng... cổ nện nhau tơi tả

Để tranh giành quyền giao phối, hươu cao cổ đực đánh nhau không khoan nhượng.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Đức, Ingo Arndt trong chuyến ghé thăm khu dự trữ quốc gia Masai Mara ở Kenya cùng vợ của mình đã ghi lại được những hình ảnh thú vị khi hươu cao cổ đánh nhau kịch liệt giành quyền giao phối.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Đức, Ingo Arndt trong chuyến ghé thăm khu dự trữ quốc gia Masai Mara ở Kenya cùng vợ của mình đã ghi lại được những hình ảnh thú vị khi hươu cao cổ đánh nhau kịch liệt giành quyền giao phối.

Những hình ảnh cho thấy hai con hươu cao cổ cao trên 5m, nặng khoảng hơn 1 tấn liên tiếp tấn công nhau bằng chiếc cổ dài của mình.

Người chiến thắng trong cuộc chiến kỳ lạ này có thể khẳng định quyền thống trị của mình, đồng thời có quyền giao phối với con hươu cao cổ cái mà nó thèm muốn.

Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc khi một trong hai con hươu cao cổ đực cảm thấy quá mệt mỏi để chiến đấu vì tình.

Trong thực tế, hươu cao cổ có thể sử dụng những đôi chân dài, cao và cứng cáp của mình để làm vũ khí chiến đấu. Theo quan sát của các nhà khoa học, chân hươu cao cổ rất mạnh mẽ, chúng có thể đá ở bất kỳ hướng nào và theo nhiều cách.

Lực sản sinh từ cú đá của hươu cao cổ có thể đá bay đầu một con sư tử.

Tuy vậy, những con hươu cao cổ không sử dụng chân làm vũ khí khi chiến đấu với đồng loại của mình, chúng chỉ sử dụng duy nhất một thứ vũ khí, đó là chiếc cổ dài.

Theo nghiên cứu, trong các trận đánh khi cổ được dùng làm vũ khí, con đực dùng cách này củng cố hệ thống cấp bậc xã hội.

Đinh Ngân (Theo Dailymail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/vi-tinh-huou-cao-co-dung-co-nen-nhau-toi-ta-786685.html