Vị trí hoàn hảo để ngắm toàn cảnh đèo 15 tầng tại Bảo Lạc, Cao Bằng

Khung cảnh tuyệt đẹp 'độc nhất vô nhị' giúp đèo 15 tầng (hay đèo Khau Cốc Chà) tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ngày càng thu hút đông đảo du khách. Dài khoảng 2 km, đường đi bộ lên điểm ngắm toàn cảnh đèo được đánh giá là vừa sức, dù có nhiều đoạn dốc và gập ghềnh.

Trên đường từ thung lũng Xuân Trường đi thị trấn Bảo Lạc, du khách sẽ bắt gặp tiệm tạp hóa của ông Nông Văn Ngoan trước khi xuống đèo. Sân nhà khá rộng rãi, đủ để gửi nhiều xe máy và một vài xe ô tô loại dưới 16 chỗ. Ngoài bán các loại nước uống và đồ ăn nhẹ, chủ nhà sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích để du khách đi bộ lên điểm ngắm toàn cảnh con đèo.

Trên đường từ thung lũng Xuân Trường đi thị trấn Bảo Lạc, du khách sẽ bắt gặp tiệm tạp hóa của ông Nông Văn Ngoan trước khi xuống đèo. Sân nhà khá rộng rãi, đủ để gửi nhiều xe máy và một vài xe ô tô loại dưới 16 chỗ. Ngoài bán các loại nước uống và đồ ăn nhẹ, chủ nhà sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích để du khách đi bộ lên điểm ngắm toàn cảnh con đèo.

Đường lên điểm ngắm cảnh đèo 15 tầng cách tiệm tạp hóa không xa. Đây vốn là đường đi chăn dê của gia đình ông Nông Văn Ngoan từ nhiều năm trước đây.

Cung đường đi bộ dài khoảng 2 km, nhiều đoạn tương đối bằng phẳng nhưng sẽ khá trơn trượt sau những cơn mưa.

Càng lên cao, đường đi càng dốc và khó khăn hơn với những phiến đá lởm chởm.

Khung cảnh đèo 15 tầng cũng dần hiện ra ở phía bên trái, theo chiều đi lên.

Gia đình ông Ngoan đã cẩn thận vẽ rất nhiều chỉ dấu màu đỏ lên các thân cây và phiến đá, giúp du khách dựa theo đó để tới điểm ngắm cảnh.

Đến hàng rào này là du khách đã đi được gần nửa đường. Đây là một trong những đoạn khó đi nhất trên đường tới điểm ngắm toàn cảnh đèo 15 tầng.

Trên đường leo núi, du khách sẽ bắt gặp một căn nhà do người dân mới dựng lên.

Phía bên trong là dấu tích và rác thải của một số du khách thiếu ý thức trước đó.

Điểm ngắm cảnh đèo 15 tầng khá rộng và bằng phẳng. Vào những hôm nhiều sương mù, trước mắt du khách chỉ là một màu trắng xóa.

Đứng tại đây, người ta có thể nghe rất rõ tiếng còi xe và động cơ của các phương tiện chạy phía dưới.

Nếu may mắn có gió mạnh, sương sẽ tan sau khoảng 15 đến 30 phút và khung cảnh con đèo hùng vĩ dần hiện ra.

Khung cảnh tuyệt đẹp "độc nhất vô nhị" giúp đèo 15 tầng thu hút đông đảo du khách, tuy nhiên hoạt động du lịch cũng đang gây sức ép về rác thải cho thắng cảnh này.

Trong tương lai, đèo 15 tầng tại Bảo Lạc sẽ được nâng cấp cả về hạ tầng giao thông và cảnh quan để trở thành điểm du lịch hàng đầu tại địa phương.

Từ điểm ngắm cảnh có thể nhìn thấy tiệm tạp hóa của gia đình ông Nông Văn Ngoan trên đỉnh đèo, phía xa là thung lũng Xuân Trường.

Người dân bản địa và chính quyền địa phương mong du khách đến đèo 15 tầng có ý thức giữ gìn cảnh quan và môi trường, tuyệt đối không xả rác bừa bãi. "Mỗi khi chỉ đường, tôi đều nói với du khách là nhớ mang rác về đây. Nhưng không phải ai cũng làm được như vậy" - vợ ông Nông Văn Ngoan cho biết./.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/tu-van/vi-tri-hoan-hao-de-ngam-toan-canh-deo-15-tang-tai-bao-lac-cao-bang-post972940.vov