Ví vé bóng đá như vé máy bay, ứng viên PCT VFF hiến kế bán vé không ngờ

Liên quan đến việc một nhân viên bảo vệ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc VFF bị bắt khi đi phe vé trận Việt Nam- Philippines. Nhiều thành viên trong Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đều cảm thấy buồn và thất vọng.

Như đã đưa tin, vào ngày 5/12 công an quận Nam Từ Liêm cho hay đơn vị này đã bắt hơn chục phe vé đang hoạt động tại khu vực xung quanh SVĐ Mỹ Đình khi đang mua bán vé trận VN- Philippines. Trong số những người bị bắt có anh T.N.T., nhân viên bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc VFF. Điều này, khiến dư luận vô cùng bức xúc và tỏ rõ sự thất vọng.

Nhiều "cò vé" bị đưa về trụ sở công an quận Nam Từ Liêm trong đó có cả nhân viên bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc VFF.

Bên lề đại hội VFF khóa VIII diễn ra ngày 8/12, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe quan điểm của những ứng viên tham gia tranh cử, cũng như thành viên thuộc VFF.

Ông Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Ca cao Việt Nam), một trong 4 ứng viên tham gia ứng cử Phó Chủ tịch tài chính VFF bày tỏ: “Vừa rồi tôi có đọc được thông tin trên báo chí là công an bắt được nhân viên bảo vệ thuộc VFF bán vé thì đây là một nỗi nhục. Bao nhiêu người hâm mộ tha thiết muốn xem đá bóng, muốn vào sân xem và tự nhiên lại có phe vé bán ở ngoài dính líu đến nhân viên của mình, VFF phải làm cho rõ chuyện này. Tôi biết đây là chuyện nhỏ nhưng nó làm bùng nổ chuyện lớn, nên phải đưa ra giải pháp chứ không chỉ nói suông”.

Ông Trần Văn Liêng chia sẻ với PV.

Đưa ra giải pháp của mình về việc tổ chức bán vé VFF, ông Trần Văn Liêng cho rằng giải pháp định danh trên vé như vé máy bay là hợp lý: “Vé là một việc rất dễ làm, tôi đơn cử trước đây mỗi lần về quê ăn Tết rất vất vả khi mua vé tàu, vé máy bay. Nhưng, bây giờ tại sao không còn vất vả trong việc mua vé tàu, vé máy bay?

Giải pháp về vé của VFF một cách khách quan là do liên đoàn không có thời gian chuẩn bị, bởi đâu biết đội tuyển Việt Nam đá hay như vậy, nên nhu cầu đột biến, nên đây là xử lý khủng hoảng.

Trong thời gian qua, VFF có vài giải pháp, nhưng chỉ có chuyện phe vé mới gây ồn ào.

Tôi thiết nghĩ, bán vé giống vé máy bay ghi tên A, tên B rồi thì chẳng ai có thể phe vé, hay có vé chợ đen được. Còn bằng cách này, mà VFF không đủ nhân lực để làm thì hãy đấu thầu cho ít nhất 3-4 cụm đấu thầu nhượng lại vé để bán với một giá nhượng hợp lý”.

Ông Phan Đình Vũ, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Kon Tum cũng bày tỏ về vấn đề nhân viên thuộc VFF bị bắt vì đi phe vé trận Việt Nam- Philippines: “Trong trường hợp nhân viên bảo vệ thuộc VFF bị bắt vì liên quan đến “phe vé”, tôi nghĩ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu người này mua được vé và không có nhu cầu đi xem mà nhượng lại với mong muốn có chút thu nhập, đời sống khó khăn thì có thể thông cảm. Còn nếu có một đường dây không bán cho người dân mà tuồn ra ngoài để bán thì đó là việc vi phạm pháp luật, cần xem xét mức độ và xử lý nghiêm”.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-ve-bong-da-nhu-ve-may-bay-ung-vien-pct-vff-hien-ke-ban-ve-khong-ngo-a414004.html