Vỉa hè Hà Nội lát đá vừa làm đã hỏng: Hỏi khó

Công trình lát gạch vỉa hè phố Vạn Bảo chào mừng APEC 2017 nhưng mới hoàn thành đã bị hư hỏng.

Thời gian gần đây, người dân phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) phản ánh về việc, công trình lát đá vỉa hè chào mừng APEC 2017 đã hoàn thành và mới đưa vào sử dụng chưa lâu đã bị hư hỏng, xuống cấp khá trầm trọng.

Theo ghi nhận của PV tại tuyến phố Vạn Bảo, nhiều chỗ lát  đá trên vỉa hè bị bong tróc, lồi lõm, một số chỗ đá còn bị vỡ nham nhở.

Ông Xuân (48 tuổi) - một người dân sinh sống tại phố Vạn Bảo cho biết: ''Mới đây phường cho thay toàn bộ gạch lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Thế nhưng mới thay chưa được bao lâu đã xảy ra hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng. Bề mặt vỉa hè chỗ lồi chỗ lõm, đá tự nhiên được giới thiệu là siêu bền thì đã vỡ thành từng mảnh''

Theo ông Xuân, tình trạng vỉa hè lát đá bị nứt toác, vỡ vụn đã xảy ra suốt một thời gian dài, mất mỹ quan đô thị, lãng phí và gây mất an toàn cho người dân.

Theo ông Đinh Văn Khuynh – Bí thư Chi bộ 13, phường Kim Mã, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do đơn vị thi công không có mặt bằng, làm buổi sáng thì buổi chiều và tối đoạn vỉa hè trên trở thành bãi trông xe ô tô, xe ôtô đi lên khiến các viên đá không chịu được sức nặng nên bị vỡ.

Ngoài việc xe ô tô đi lại trên hè, tại khu vực trên còn có lối vào công trình đang thi công của Đoàn phục vụ ngoại giao nên cũng là nguyên nhân khiến đá mới lát xong đã bị bật lên.

Ngày 13/9, UBND phường Kim Mã đã tổ chức giám sát việc lát lại đá vỉa hè cùng đơn vị thi công. Những chỗ bị hư hỏng đã được thay thế bằng những viên đá mới.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn (51 tuổi) - một người dân sinh sống tại phố Vạn Bảo, nếu không giải quyết tận gốc vấn đề thì mỗi lần vỉa hè bị hỏng lại tiếp tục thay thế, sửa chữa sẽ rất lãng phí.

''Bãi đậu xe vẫn hoạt động hàng ngày, nếu cứ vỡ lại thay, mỗi viên đá giá hàng trăm ngàn, mãi như vậy thì bao nhiêu tiền cho đủ? Cần phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc để xử lý triệt để, không thể làm theo kiểu thả gà ra đuổi như thế này được'', ông Tuấn bức xúc.

Người dân này nhận định, nếu vỉa hè được lát bằng gạch chữ S hoặc gạch lục giác như trước thì có lẽ đã không xảy ra tình trạng này. Theo ông, do viên đá tự nhiên có khổ lớn nên khả năng chịu tải kém, dẫn tới tình trạng nứt vỡ khi có xe đi lên.

Được biết, đây là lần thứ 2 tuyến phố được chỉnh trang sau sự kiện APEC 2006, tuy nhiên sau khi chỉnh trang thì kết quả lại không được như kỳ vọng của người dân

Hiện tượng lồi lõm, mạch hở xảy ra tại vỉa hè phố Vạn Bảo. Điều này khiến sức bền của công trình bị suy giảm nghiêm trọng

Đối diện với bãi đậu xe, nơi không có xe ô tô đi lại cũng xảy ra hiện tượng hư hỏng

Tú Uyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/via-he-ha-noi-lat-da-vua-lam-da-hong-hoi-kho-3343049/