Victor Linderlof đội tuyển Thụy Điển: Không còn là 'thảm họa'

Đường tới World Cup 2018: Chân dung, thành tích thi đấu tại các câu lạc bộ của Victor Linderlof trong đội tuyển Thụy Điển. Tin tức, hình ảnh, tiểu sử và vị trí sở trường của Victor Linderlof tại vòng loại World Cup 2018.

Linderlof (áo vàn) sẽ là chốt chặn quan trọng trong hàng thủ của tuyển Thụy ĐiểnAFP

Có một thời gian dài, Victor Lindelof bị báo chí chê bai tơi tả khi mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong màu áo M.U để thua nhiều bàn không đáng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng trung vệ người Thụy Điển chưa xứng tầm với cái giá 31 triệu bảng mà M.U đã trả cho Benfica để có được anh.

Không quá khó khi hệ thống lại những lỗi chết người trong cách chơi của Lindelof từ khi anh về khoác áo M.U và được HLV Jose Mourinho sắp đá chính. Như trận thua Huddersfield ở giải ngoại hạng Anh với 2 bàn thua từ sai lầm không thể tệ hại hơn. Đá cặp cùng với Smalling nhưng Lindelof mắc lỗi vị trí nhiều lần, cản phá hụt, chọn điểm rơi trật lất, đánh đầu giải vây không chính xác và thi đấu một cách kém tự tin và thiếu quyết liệt đến mức lóng ngóng nhu một cầu thủ nghiệp dư. Cả 2 bàn thua từ sự chần chừ, phán đoán tình huống sai đã biến trung vệ người Thụy Điền này như con rối trên sân bị các tiền đạo “xỏ mặt” một cách dễ dàng.

Màn trình diễn kém đó làm cho người hâm mộ ở sân Old Trafford đòi Mourinho tống khứ anh chàng cao 1m87 này ra đi. Nhưng người đặc biệt vẫn dành cho Lindelof một niềm tin. Khi mà các trung vệ khác lần lượt chấn thương hay sa sút phong độ thì Mourinho không còn chọn lựa nào khác là sử dụng Lindelof. Dần dần anh đã tìm lại cho mình chỗ đứng cũng như sự tôn trọng của cổ động viên bằng lối đá hợp lý hơn, băng cắt dũng mãnh hơn và tạo cho mình một sự kiểm soát và đọc trận đấu tốt. Nhờ vậy càng về sau, M.U càng đá kín hơn ở tuyến dưới. Dĩ nhiên ngoài công của De Gea thì vai trò của Lindelof bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Gần đây anh được báo chí xứ sương mù đánh giá là người thích nghi hoàn hảo dưới áp lực và chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trong đội hình M.U.

Ngược với khi chơi cho CLB M.U, Lindelof trở về phục vụ đội tuyển Thụy Điển lại thi đấu rất tốt từ vòng loại cho đến hai trận play-off World Cup 2018 với Ý. Việc cởi bỏ được áp lực khi phải khoác áo một trong những đội bóng vĩ đại nhất hành tinh là M.U để trở về với những kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà giúp Lindelof tự tin lên rất nhiều. Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi khóa được ngòi nổ của đối phương mà còn biết xông lên đúng lúc hô trợ cho thế công. Chính Lindelof đã ghi 1 bàn thắng vào lưới Bulgaria tại vòng loại World Cup 2018. Điểm mạnh của trung vệ này đã được phát huy nằm ở tốc độ và khả năng đọc trận đấu, bọc lót cho đồng đội. Nhờ vậy anh đã hóa giải tốt các pha tấn công của cầu thủ đội khách.

Khác với nhiều cầu thủ Thụy Điển khác thành danh nhờ lên tuyển, Lindelof lại đi từng nấc rất gọn gàng. Anh tham gia từ đội tuyển U.17, U.19, U.21 và luôn gặt hái thành công. Như anh từng cùng Thụy Điển vô địch U.21 châu Âu năm 2015 và nhờ giải đó mà anh đã đặt chân lên tuyển. Trước đó anh được Benfica của Bồ Đào Nha đặt vấn đề khi chưa 18 tuổi và đã có 3 mùa bóng vô địch quốc gia cùng CLB thành tích hàng đầu này của đất nước bên bờ Đại Tây Dương. HLV Andersson tin tưởng tại World Cup, Lindelof sẽ trở thành trung vệ cừ khôi, đủ sức khóa chặt các tên tuổi của Đức, Mexico và giúp Thụy Điển vững vàng vào vòng trong.

Lý lịch trích ngang:

Tên đầy đủ: Victor Jorgen Nilson Lindelof

Quốc tịch: Thụy Điển

Ngày sinh: 17.7.1994

Chiều cao: 1m87

Vị trí: trung vệ

Các CLB từ trước đến nay: Vasleras (2009-2012), Benfica (2013-2017), M.U (2017- nay)

Thành tich: Vô địch U.21 châu Âu năm 2015, 3 lần vô địch Bồ Đào Nha

Số lần khoác áo ĐTQG: 19

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/victor-linderlof-doi-tuyen-thuy-dien-khong-con-la-tham-hoa-87504.html