Victoria Beckham giàu cỡ nào?

Victoria – ca sĩ, nhà thiết kế thời trang, cũng là vợ của huyền thoại bóng đá người Anh David Beckham với giá trị tài sản ròng tích lũy lớn khiến cặp đôi này trở thành một trong những cặp sao giàu nhất thế giới.

Victoria Caroline Adams Beckham là một ca sĩ và nhà thiết kế thời trang người Anh, cô nổi tiếng với tư cách là thành viên của ban nhạc mang tính biểu tượng, Spice Girls vào giữa đến cuối những năm 1990.

Phần lớn tài sản của cô đến từ sự thành công trong sự nghiệp âm nhạc với tư cách là thành viên của nhóm nhạc pop toàn nữ. Ban nhạc bao gồm Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton, Geri Halliwell và Victoria.

Giới truyền thông đặt cho mỗi người một biệt danh. Vì vậy, Mel B được gọi là Scary Spice, Mel C được gọi là Sporty Spice, Emma là Baby Spice, Geri là Ginger Spice và Victoria là Posh Spice.

Nhóm ngũ tấu này đã bán được 100 triệu đĩa trong sự nghiệp của mình - một thành tích khiến họ trở thành nhóm nhạc nữ bán chạy nhất trong lịch sử.

Victoria cũng đã khẳng định mình là một biểu tượng thời trang. Với những đóng góp của mình cho ngành thời trang và công tác từ thiện, cô đã được phong làm Sĩ quan của Huân chương Đế quốc Anh (OBE) vào năm 2017.

Về mặt đời tư, Victoria là mẹ của 4 đứa con với David - các con trai Brooklyn, Romeo và Cruz, và con gái Harper.

Sự nghiệp rực rỡ liên tục hơn 3 thập kỷ

Sự nghiệp của Victoria Beckham bắt đầu với ban nhạc người Anh, nhóm phát hành album đầu tiên Spice vào năm 1996. Bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới, màn ra mắt đã biến Spice Girls trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng.

"Wannabe", một đĩa đơn trong album, đã mang về cho họ vị trí số 1 Billboard đầu tiên khi đứng đầu danh sách Hot 100 trong 4 tuần. Spice cũng đạt vị trí số 1 trên Billboard 200.

Album thứ hai của họ, Spiceworld, được phát hành vào năm 1997 – là album mở đường cho bộ phim ca nhạc thành công về mặt thương mại, Spice World trong cùng năm.

Chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm, Spice World Tour, năm 1998, đã mang lại nhiều danh tiếng hơn. Tour diễn đã thu về 17,8 triệu USD trên toàn thế giới và đưa Spice Girls trở thành nhóm nhạc nữ có thu nhập cao nhất tại các buổi hòa nhạc vào thời điểm đó.

Năm 2000, họ phát hành album thứ ba, Forever. Tuy nhiên, album này không thể sánh được với thành công của những bản phát hành trước và nhóm đã tan rã vào năm sau.

Trong khi đó, Victoria Beckham bắt đầu sự nghiệp solo với đĩa đơn “Out of Your Mind” vào năm 2000 khi vẫn còn là thành viên của Spice Girls. Tiếp theo là một đĩa đơn khác, "Not Such An Innocent Girl," và cuối cùng là album phòng thu đầu tay (và duy nhất) cùng tên của cô, Victoria Beckham, vào năm 2001.

Thành công của Victoria với tư cách nghệ sĩ solo không bằng thành tích của cô khi còn là thành viên Spice Girls. Bốn trong số các bài hát solo và album của cô đã lọt vào top 10 của Bảng xếp hạng chính thức ở Anh.

Ngược lại, cô có 9 đĩa đơn quán quân và 2 album quán quân với tư cách là thành viên của ban nhạc trên cùng bảng xếp hạng.

Ngoài âm nhạc, cô còn xuất hiện trong các bộ phim tài liệu truyền hình có tên là Being Victoria Beckham (2002) và sáu tập Victoria Beckham: Đến Mỹ (2007) cùng những bộ phim khác. Tất cả các bộ phim tài liệu đều tập trung vào cuộc sống của cô, với tư cách cá nhân và thành viên gia đình.

Cô cũng xuất hiện trong Beckham, bộ phim tài liệu của Netflix về David Beckham, công chiếu vào ngày 4/10/2023.

Độ giàu có của Victoria Beckham

Chuyện tình của cô ca sĩ chuyển nghề sang thời trang và cựu cầu thủ bóng đá bắt đầu từ năm 1997. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, Brooklyn vào năm 1999, hai người kết hôn. Hiện tại, họ được biết đến như một trong những cặp đôi quyền lực nhất trong cả lĩnh vực giải trí và thể thao.

Danh sách người giàu của tờ Sunday Times năm 2023 xác định tổng giá trị tài sản ròng của Victoria và David Beckham là 514 triệu USD.

Danh sách tương tự vào năm 2022 tiết lộ giá trị tài sản ròng của họ là 462 triệu USD, điều này cho thấy cặp đôi đã trở nên giàu hơn hơn 50 triệu USD chỉ trong một năm. Để so sánh, giá trị tài sản ròng của họ vào năm 2021, theo The Sunday Times, là khoảng 450 triệu USD.

Người ta nhẩm tính rằng khối tài sản của David Beckham lớn hơn Victoria. Một số bài báo cho rằng giá trị tài sản ròng của cầu thủ bóng đá người Anh là khoảng 450 triệu USD, điều đó có nghĩa là có khả năng tổng tài sản của cặp đôi có thể lên tới hơn 514 triệu USD.

Một ước tính năm 2011 của Forbes tiết lộ gia đình Beckham kiếm được khoảng 45 triệu USD mỗi năm, và có thể đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. David không còn là một cầu thủ năng nổ nữa mà trở thành ông chủ của đội bóng trị giá 1 tỷ USD kể từ khi huyền thoại người Argentina, Lionel Messi đến.

Mặc dù giá trị tài sản ròng chính xác của Victoria Beckham vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô chắc chắn là một triệu phú nhờ sự nghiệp âm nhạc lâu dài và thành công cũng như sự thành công không kém với vai trò là một nữ doanh nhân.

Sự nghiệp solo và thời gian làm thành viên của Spice Girls tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

Khi Geri Halliwell hay còn gọi là Ginger Spice rời ban nhạc vào năm 1998, một bài báo của Rolling Stones tiết lộ rằng nhóm nhạc nữ đã kiếm được tới 75 triệu USD từ tiền bán vé, hàng hóa, phim và album.

Bài báo cho biết thêm, Halliwell đã tích lũy được khối tài sản trị giá 30 triệu USD chỉ trong hai năm. Tuy nhiên, sự ra đi của cô đồng nghĩa với việc cô bị mất 10 triệu USD cổ phần từ chuyến lưu diễn theo lịch trình trị giá 60 triệu USD.

Do đó, giả sử rằng mỗi thành viên có phần bằng nhau, bài báo sẽ đưa ra gợi ý về thu nhập cao của Posh từ sự nghiệp âm nhạc mang tính biểu tượng của cô trong những năm 1990.

Cô đã cùng bốn thành viên khác tham gia The Return of the Spice Girls Tour, được tổ chức từ tháng 12/2007 đến tháng 2/2008 trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu. Có tổng cộng 47 buổi biểu diễn, 17 trong số đó được biểu diễn tại O2 Arena ở London.

Tổng doanh thu từ chuyến lưu diễn là 70,1 triệu USD, trên tổng số 581.066 vé bán ra từ 45 buổi diễn. Trong đó, 33 triệu USD chỉ đến từ các show diễn của O2 Arena.

Cuộc sống sau khi rời Spice Girls

Victoria đã không biểu diễn cùng Spice Girls kể từ đó. Vì vậy, khi nhóm tái hợp vào năm 2019, cho Spice World – 2019 Tour, cô đã vắng mặt.

Chuyến lưu diễn năm 2019 chủ yếu được tổ chức ở Vương quốc Anh và Ireland chỉ trong 13 ngày. Nhưng đó là một thành công lớn hơn chuyến lưu diễn 2007–08 của họ. Trích dẫn từ dữ liệu Boxscore, Billboard cho thấy rằng chuyến lưu diễn năm 2019 đã thu về 78,2 triệu USD từ 697.357 vé.

Nhiều người dự đoán rằng Spice Girls sẽ tái hợp tại Glastonbury vào năm 2024 để kỷ niệm 30 năm thành lập. Trích dẫn một nguồn tin, Daily Mail đưa tin Victoria sẽ không tham gia do lịch trình cực kỳ bận rộn của cô với tư cách là một nhà thiết kế thời trang.

“Glastonbury có thể là buổi biểu diễn thú vị nhất hành tinh nhưng Victoria sẽ không biểu diễn vào năm tới. Cô ấy đã tạo dựng cho mình sự nghiệp thiết kế thời trang mà cô ấy đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt vào đó, vì vậy ca hát là điều cô ấy phải cân nhắc cẩn thận”, nguồn tin tiết lộ.

Nhưng dù có biểu diễn hay không, Victoria vẫn tiếp tục kiếm tiền từ sự nghiệp Posh Spice. Theo một bài báo năm 2022 của The Sun, cô kiếm được khoảng 516.000 USD từ các khoản thu của Spice Girls vào năm 2020.

Bài báo đưa ra ước tính dựa trên Thuế doanh nghiệp do công ty âm nhạc Moody Productions Ltd. của cô nộp, lên tới khoảng 103.000 USD.

Bài báo cũng tiết lộ rằng cô đã kiếm được khoảng 1,2 triệu USD vào năm 2019 khi nhóm tổ chức Spice World – 2019 Tour mặc dù không tham gia, cô được hưởng các phần về bản quyền trong các buổi biểu diễn.

Một phần thu nhập khác của cô cũng đến từ Instagram, nơi có số lượng người theo dõi khoảng 32 triệu. Bài báo của Gloucester Live cho thấy cả Victoria và David Beckham đều có thể kiếm tới 375.000 USD cho mỗi bài đăng trên Instagram.

Cô cũng đã kiếm được bộn tiền từ nhiều hợp đồng quảng cáo trong nhiều thập kỷ. Các chi tiết tiền tệ của hầu hết các hợp đồng đó đều không rõ ràng. Tuy nhiên, cô kiếm được khoảng 2 triệu USD khi xuất hiện trong chiến dịch Giáng sinh Tesco năm 2007 cùng với các thành viên trong ban nhạc Spice Girls và ký hợp đồng trị giá 18 triệu USD với Armani vào năm 2009.

Những lần hợp tác trước đây khác của cô bao gồm các thương hiệu như RocaWear và Esteé Lauder, sau này còn có hai bộ sưu tập thời trang thành công.

Cô cũng là tác giả của hai cuốn sách bán chạy nhất. Cuốn đầu tiên, Learn to Fly (Học cách bay), là một cuốn tự truyện, được phát hành năm 2001. Theo BBC, cô đã được trả khoảng 1,4 triệu USD chỉ cho bản quyền xem trước cuốn sách, được các tạp chí Hello, Daily Mail và Mail on Sunday chi trả phí tác quyền.

Cô đã phát hành cuốn sách thứ hai, That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between, vào năm 2006. Cuốn sách chứa đựng những lời khuyên của cô về thời trang, sắc đẹp và phong cách sống.

Victoria Beckham lần lượt ra mắt thương hiệu thời trang và làm đẹp cùng tên vào năm 2008 và 2019.

Nhãn hiệu thời trang này rất được các nhà thiết kế và những người đam mê thời trang ưa chuộng nhưng lại không mang lại lợi nhuận khi kinh doanh.

Bài báo của The Sun tiết lộ rằng hoạt động kinh doanh thời trang của Victoria, trực thuộc Victoria Beckham Holdings, không có lãi về mặt tài chính khi phải chịu khoản lỗ hơn 67 triệu USD trong 6 năm liên tiếp không có lãi kể từ lần đầu nộp đơn vào năm 2016. Công ty lỗ 20 triệu USD vào năm 2019 và 10 triệu USD vào năm 2020.

Ngược lại, thương hiệu làm đẹp ngày càng phát triển. Điều này đã giúp bù đắp đáng kể khoản lỗ của Victoria Beckham Holdings. Theo một số bài báo, doanh nghiệp đã công bố doanh thu tăng trưởng 13% trong năm tài chính kết thúc năm 2021.

Tài sản Victoria Beckham sở hữu

Liệu Victoria Beckham có phải là chủ sở hữu chung của danh mục bất động sản hạng sang rộng lớn của gia đình hay không vẫn chưa chắc chắn vì tình trạng sở hữu chính xác của họ không được công khai.

Bộ sưu tập tài sản của vợ chồng Beckham ước tính vào khoảng 92 triệu USD. Một ngôi nhà chiếm gần một nửa tổng giá trị tài sản – đó là ngôi nhà phố ở Công viên Holland ở London. Sau khi mua căn nhà 7 phòng ngủ, vợ chồng Beckham đã chi khoảng 10 triệu USD để cải tạo.

Họ sở hữu một trang trại được xếp hạng cấp II ở Cotswold đẹp như tranh vẽ. Trị giá khoảng 8 triệu USD khi được mua vào năm 2016, nơi này cũng là điểm ẩn náu của họ trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19. Căn nhà đủ rộng và có sân bóng đá riêng.

Theo tạp chí Hello, gia đình Beckhams sở hữu thêm hai bất động sản ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Một trong số đó là căn hộ sang trọng ở Burj Khalifa và căn còn lại là biệt thự ở Palm Jumeirah. Căn hộ có giá khoảng 5 triệu USD. Căn biệt thự hiện có giá trị hơn 10 triệu USD, khi được mua vào năm 2002 có giá 1,5 triệu USD.

Gia đình này cũng sở hữu một căn penthouse trong tòa nhà Bảo tàng One Hundred ở Miami, thành phố nơi Inter Miami FC của David Beckham đặt trụ sở. Căn penthouse bên bờ biển có giá khoảng 24 triệu USD.

Victoria Beckham rõ ràng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Range Rover. Hãng xe hơi hạng sang của Anh đã ký hợp đồng với cô làm giám đốc sáng tạo nổi tiếng vào năm 2011. Năm tiếp theo, công ty tung ra thị trường 200 xe Range Rover Evoque phiên bản giới hạn do Victoria thiết kế.

Việc hoàn thiện mỗi chiếc xe đều được thực hiện bằng tay. Nó đi kèm với một chiếc ví da khâu tay để đựng sách hướng dẫn sử dụng và một bộ hành lý bốn món phù hợp.

Không giống như đội xe của David, những chiếc xe mà Victoria sở hữu không được công chúng biết đến. Cô đã được nhìn thấy ngồi trong xe của anh kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương, bao gồm cả chiếc Porsche 911 Carrera đời 1997, được bán đấu giá vào năm 2008.

Tuy nhiên, Land Rover lại là một trong những thương hiệu được vợ chồng Beckham yêu thích. Cặp đôi được nhìn thấy đi mua sắm vào năm 2015 trên chiếc Land Rover Defender 110 màu xám. Trong thời gian phong tỏa ở Cotswolds, cả gia đình được phát hiện ở khu vực lân cận nơi họ ở trên chiếc Land Rover Defender màu đen.

Người ta đoán rằng Victoria có một chiếc Range Rover Vogue và Range Rover SV Autobiography, cả hai đều có thể là của riêng cô. Một số bài báo cho rằng cô cũng có thể sở hữu một chiếc Mercedes GLS và Mercedes-Benz G63 AMG.

CTV Bảo Châu/VOV.VN Nguồn: Lifestyle Asia

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/victoria-beckham-giau-co-nao-post1054876.vov