Video, ảnh: Tàu vũ trụ Nga gặp nạn, rơi về Trái Đất với tốc độ 6.000 km/h

Tên lửa đẩy của tàu vũ trụ Soyuz MS-10 bị hỏng chỉ vài phút sau khi rời bệ phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan khiến hai phi hành gia phải thoát hiểm khẩn cấp.

Theo RT, tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz MS-10, phóng vào lúc 11h40 ngày 11/10 (theo giờ Matxcơva) đưa 2 phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), đã bất ngờ gặp sự cố.

Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) thông báo cả 2 phi hành gia đều đã hạ cánh an toàn sau khi nhận lệnh thoát hiểm khẩn cấp và hạ cánh tại Kazakhstan.

Video: Khoảnh khắc tàu vũ trụ Nga chở phi hành gia gặp sự cố

Tên lửa đẩy Soyuz MS-10 cùng loại được phi hành gia Yuri Gagarin sử dụng 57 năm trước. Bên trong khoang là chỉ huy người Nga Aleksei Ovchinin, lần thứ hai bay vào quỹ đạo và phi hành gia trẻ tuổi người Mỹ Nick Hague, một phi hành gia đã chờ 5 năm từ khi được NASA lựa chọn cho cơ hội này.

Tên lửa gặp sự cố buộc hai người bên trong phải hạ cánh khẩn cấp ở độ cao 50 km. Dù gặp trục trặc nhưng hệ thống khẩn cấp của thiết bị làm việc suôn sẻ và cả hai phi hành gia hạ cánh an toàn.

Sự cố xảy ra sau khi tên lửa rời bệ phóng 120 giây, khi các tên lửa đẩy được thiết kế để tách đã không tách ra.

Lần cuối cùng tàu vũ trụ Soyuz gặp nạn là tháng 4 năm 1975, khi đạt độ cao 145 km.

 Khoảnh khắc tên lửa Nga gặp nạn tình cờ được một phi hành gia ngoài không gian ghi lại. (Ảnh: Alexander Gerst/Twitter)

Khoảnh khắc tên lửa Nga gặp nạn tình cờ được một phi hành gia ngoài không gian ghi lại. (Ảnh: Alexander Gerst/Twitter)

Buồng chở các phi hành gia rơi trở lại mặt đất. Một đội 24 người đã được cử đi để tìm kiếm họ. (Ảnh: Russian Army/Sputnik)

Bài liên quan

Vệ tinh NASA tiếp cận tiểu hành tinh được coi là mối họa lớn của Trái Đất

Tàu không gian nặng 8,5 tấn của Trung Quốc có thể sắp rơi xuống Mỹ

Phát hiện vật thể nghi phi thuyền ngoài hành tinh 'rơi xuống' Nam Cực

Tàu vũ trụ Trung Quốc nặng hơn 8 tấn có thể rơi xuống Trái Đất vài tuần tới

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/video-anh-tau-vu-tru-nga-gap-nan-roi-ve-trai-dat-o-toc-do-6000-km-h-d431710.html