Video 'biển người' biểu tình ở Hong Kong nhường đường cho xe cứu thương gây sốt mạng xã hội

Video đăng trên Twitter và Facebook cho thấy đám đông người biểu tình di chuyển sang một bên một cách có trật tự để tạo thành lối đi cho xe cứu thương khi họ đổ xuống đường ở trung tâm Hong Kong hôm 16/6.

Người biểu tình nhường đường cho xe cứu thương.

Theo StraitsTimes, gần hai triệu người được cho là đã xuống đường vào ngày 16/6 để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc và kêu gọi trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức. Đám đông người biểu tình tràn xuống đường gây ra tình trạng tắc nghẽn ở các khu vực trung tâm Hong Kong, với hàng nghìn người tập trung khu vực Vịnh Admiralty và Causeway.

Hàng chục nghìn người tuần hành qua con đường chính trước trụ sở chính quyền Hong Kong tại Admiralty dù hoàng hôn đã buông xuống.

Video đăng trên Twitter và Facebook cho thấy đám đông người biểu tình ở đường Harcourt, gần Khu liên hợp chính quyền trung tâm di chuyển sang một bên một cách có trật tự để tạo thành lối đi cho một xe cứu thương.

Truyền thông địa phương cho hay, xe cứu thương đã được huy động tới khu vực này vào khoảng 21h khi có cuộc gọi báo một người biểu tình bị ngất.

Trên Twitter, nhiều người đã ca ngợi hành động của những người biểu tình, gọi đó là “cảnh tượng đẹp nhất ở Hong Kong” vào tối 16/6.

Nghị sĩ Hong Kong Raymond Chan cũng chia sẻ một đoạn video về một cảnh tương tự tại Vịnh Causeway trước đó. Ông viết trên Twitter: “#HongKonger là những người biểu tình có trật tự nhất trên thế giới. Họ đã dọn sạch một (lối đi) chỉ trong vài giây cho một xe cứu thương ở Vịnh Causeway”.

Đoạn clip cho thấy những người biểu tình kiên nhẫn chờ đợi khi xe cứu thương đi qua, trước khi họ tiếp tục biểu tình.

Các nhà tổ chức cho biết gần hai triệu người đã xuống đường trong cuộc biểu tình hôm 16/6, trong khi thống kê từ cảnh sát con số là 340.000 người.

Cuộc biểu tình lần này phần lớn diễn ra trong ôn hòa, trái với lần biểu tình kết thúc bằng bạo lực ngày 12/6 trước đó. Dự luật “Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự” sửa đổi được chính quyền Hong Kong đề xuất hồi tháng 2 cho phép Hong Kong bàn giao nghi phạm tới các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Những người chỉ trích cho rằng nếu được thông qua, luật dẫn độ sửa đổi sẽ khiến tội phạm sẽ bị giam giữ tùy tiện, xét xử không công bằng và tra tấn theo hệ thống tòa án của Trung Quốc.

Trước sức ép từ người biểu tình, Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã hoãn phiên thảo luận lần thứ hai hôm 12/6 song bà Lâm tuyên bố dự luật sẽ không được rút hoàn toàn.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-bieu-tinh-o-hong-kong-nhuong-duong-cho-xe-cuu-thuong-gay-sot-mxh-5427074.html