Video chạy thử tàu cao tốc đầu tiên tại Đông Nam Á

Tàu tốc độ cao đầu tiên của Indonesia vừa thực hiện thành công cuộc thử nghiệm toàn diện để chuẩn bị đưa vào khai thác.

Hoạt động chạy thử toàn diện được thực hiện ngày 22/5, sử dụng một đoàn tàu kiểm tra nhằm đo lường các thông số về cấu trúc đường ray, độ rung, lực kéo, hệ thống thông tin liên lạc và tín hiệu… Tất cả đã được kiểm tra hoạt động tốt ở tốc độ 180km/h.

Đây là hoạt động thử nghiệm đầu tiên trong loạt thử nghiệm toàn diện với tốc độ tăng dần lên đến 385km/h trong 3 tuần tới.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), dự kiến, tuyến đường sắt này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6/2023.

Là một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, tuyến đường sắt này sẽ giúp cắt giảm thời gian đi lại giữa Thủ đô Jakarta (Indonesia) với TP Bandung từ 3 giờ xuống chỉ còn 40 phút và cũng sẽ là tuyến đường sắt tốc độ cao lên tới hơn 350km/h đầu tiên tại Đông Nam Á.

Tàu tốc độ cao của Indonesia do Trung Quốc sản xuất

Tàu tốc độ cao của Indonesia do Trung Quốc sản xuất

Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc này được khởi công từ năm 2016 và là một phần trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.

Dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung có tổng chi phí dự kiến ban đầu là 6 tỷ USD, song năm ngoái, phía Indonesia thông báo cần thêm 1,2 tỷ USD để đáp ứng thời hạn khai thác thương mại vào tháng 6/2023.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2019 song đã phải đối mặt với các vấn đề về giải phóng mặt bằng và chậm tiến độ xây dựng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Video chạy thử tuyến đường sắt tốc độ cao (tới 350km/h) đầu tiên tại Đông Nam Á:

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/video-chay-thu-tau-cao-toc-dau-tien-tai-dong-nam-a-d591925.html