VIDEO: Hàng xà cừ cổ thụ trên đường Kim Mã đang được di dời

Sáng nay, 12/9, 130 cây xanh trên đường Kim Mã (Hà Nội) đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc bắt đầu chặt hạ, di dời nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn ga Hà Nội.

Vào lúc 8h sáng, công nhân đã tiến hành chặt hạ, di dời cây xanh đoạn bờ hồ Thủ Lệ. Được biết, trong 130 cây xanh có 95 cây sẽ được đánh chuyển, 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị sẽ bị chặt hạ.

Video cận cảnh hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã trước giờ khai tử:

Toàn bộ số cây được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội sẽ di chuyển về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp để đảm bảo cây xanh phát triển sau khi đánh chuyển.

Trước đó, tháng 10/2016, hơn 100 trăm cây cổ thụ, phần lớn là cây xà cừ trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) được chặt hạ, di chuyển về chăm sóc tại vườn ươm ở Văn Giang (Hưng Yên).

Một số hình ảnh do PV Thể thao & Văn hóa (TTXVN) ghi lại tại khu vực hồ Thủ Lệ - Nút giao Nui Trúc - Kim Mã:

Đúng 8h sáng ngày 12/9, công nhân cây xanh đã tiến hành chặt hạ, di dời cây xanh theo đúng tiến độ cấp phép của Sở Xây dựng Hà Nội

Bắt đầu từ đoạn bờ hồ Thủ Lệ, một số cây phượng được chặt hạ và di dời

Khu vực chặt hạ được rào chắn an toàn 

Những cây xanh được bấng bồng và cho lên xe di dời về khu vực ươm trồng theo đúng quy định

Ngắm hàng cây xà cừ trước giờ khai tử  thuộc nút giao Núi Trúc - Kim Mã

Hàng cây xà cừ cổ thủ xanh mát quanh năm nay đã đến ngày di dời để phục vụ cho thi công tuyến đường sắt đô thị  thí điểm Nhổn - ga Hà Nội

Có cây đường kính lên tới 90 cm, tán rộng, là điểm lý tưởng cho người dân mỗi khi Hè về

Các cây được đánh số để tiện cho việc quản lý 

Địa điểm lý tưởng cho người dân cũng như du khách mỗi lần ghé qua

Tin ảnh - video: Hòa Nguyễn - Binleo

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/video/xa-hoi/video-hang-xa-cu-co-thu-tren-duong-kim-ma-dang-duoc-di-doi-n20170912111244975.htm