Video lính Ukraine lần đầu dùng robot mặt đất tấn công chiến hào Nga

Quân đội Ukraine những ngày gần đây đang thử nghiệm chiến thuật mới là sử dụng người máy mặt đất mang theo thuốc nổ để đột nhập và tập kích chiến hào của đối phương.

Video: Defence-ua.com/ Telegram quân đội Ukraine

Video được trang quân sự Defence-ua.com trích dẫn từ tài khoản Telegram của quân đội Ukraine cho thấy, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 đang thử nghiệm hệ thống người máy mang theo chất nổ để đột nhập chiến hào đối phương. Nhờ có kích thước nhỏ gọn, cùng sự hỗ trợ quan sát từ máy bay không người lái (UAV), người lính Ukraine đã có thể điều khiển người máy di chuyển và tránh bị binh sĩ Nga phát hiện, trước khi kích hoạt khối thuốc nổ lắp trên khí tài.

Người máy mặt đất cảm tử được lính Ukraine dùng. Ảnh: Telegram quân đội Ukraine

Quân đội Ukraine tới nay vẫn từ chối công bố thông số liên quan tới loại người máy mặt đất cảm tử trên.

Binh sĩ Ukraine điều khiển người máy mang thuốc nổ. Ảnh: Telegram quân đội Ukraine

Theo Defence-ua.com, ý tưởng về việc sử dụng người máy mặt đất mang theo thuốc nổ đã có từ thời Thế chiến Hai. Cụ thể, giới công nghiệp quốc phòng Đức từ năm 1942-1945 đã chế tạo và đưa vào hoạt động ít nhất 12.000 người máy Goliath mang theo thuốc nổ.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-linh-ukraine-lan-dau-dung-robot-mat-dat-tan-cong-chien-hao-nga-2122316.html