Video lựu pháo do Anh thiết kế nổ tung vì đòn tấn công của UAV Nga ở Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố đã dùng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet để tấn công, phá hủy một khẩu lựu pháo FH70 do Anh thiết kế và chuyển giao cho Ukraine.

Đài RT dẫn thông cáo ngày 16/11 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tập kích do một đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc Hạm đội Baltic của hải quân nước này thực hiện.

Nhà chức trách Nga cũng cho đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cuộc tấn công, bao gồm các cảnh quay từ camera gắn trên UAV cảm tử và một máy bay khác, nhiều khả năng là UAV trinh sát.

Theo các lực lượng Moscow, UAV Lancet đã hoàn thành nhiệm vụ, làm nổ tung khẩu lựu pháo FH70 cùng đạn dược cất giữ tại một địa điểm không được công bố ở khu vực tiền tuyến Ukraine.

Đoạn video trên đã lan truyền trên các chuyên trang quân sự của Nga vài ngày trước khi Bộ Quốc phòng nước này lên tiếng xác nhận sự việc. Một số hãng thông tấn đánh giá, UAV Lancet trong video là mẫu mới hơn, được trang bị cảm biến nhìn đêm mà các phiên bản cũ không có.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, UAV Lancet là một trong những mối đe dọa chính đối với vũ khí hạng nặng của Ukraine ở tiền tuyến. Loại khí tài do hãng Kalashnikov sản xuất này sở hữu hình dạng đặc biệt với 2 bộ cánh chữ X. Chúng có 2 phiên bản chính, với trọng tải lần lượt là 1kg và 3kg. Nhà thiết kế Zala Aero đang cải tiến sản phẩm khi nhận được phản hồi từ khu vực xung đột.

Theo RT, các đồng minh phương Tây đã gửi lựu pháo FH70 155mm cho Kiev kể từ năm ngoái. Trong đó, Estonia cam kết cung cấp toàn bộ kho dự trữ gồm 24 khẩu pháo của họ. Italia cũng tham gia viện trợ, với số lượng ước tính khoảng 10 khẩu FH70.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-luu-phao-do-anh-thiet-ke-no-tung-vi-don-tan-cong-cua-uav-nga-o-ukraine-2215915.html