Video pháo phản lực 'Cuồng phong' Nga khai hỏa, các mục tiêu Ukraine nổ tung

Quân Nga đã sử dụng pháo phản lực đa nòng BM-27 Uragan, biệt danh 'Cuồng phong' để loại bỏ các mục tiêu Ukraine ở bên kia sông Dnepr.

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi nhóm trinh sát trên không của nước này phát hiện một số đơn vị bộ binh và thiết giáp của Kiev ở bờ tây sông Dnepr, họ đã chuyển thông tin về tọa độ của đối phương đến các lực lượng Moscow gần nhất.

Binh lính Nga tiếp đó đã kích hoạt hệ thống pháo phản lực “Cuồng phong” BM-27 Uragan, nã tên lửa tới tấp vào các mục tiêu Ukraine, khiến chúng nổ tung.

Nhà chức trách tuyên bố cuộc tấn công phủ đầu đã thành công. Thời gian chính xác xảy ra sự việc không được công bố. Kiev thường không lên tiếng bình luận về những sự cố như thế này.

Theo các chuyên gia quân sự, BM-27 Uragan là pháo phản lực đa nòng do công ty NPO Splav của Nga sản xuất, còn được biết đến với tên gọi khác là 9P140.

Tổng trọng tải của hệ thống mệnh danh “Cuồng phong” này bao gồm cả xe tải chuyên chở và bệ pháo, là 20 tấn. Hệ thống dài 9,63m; rộng 2,8m và cao 3,23m. Kíp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương.

BM-27 Uragan được trang bị 16 ống phóng tên lửa 220mm, gắn trên khung gầm xe tải ZiL-135 8x8, vận hành bằng 2 động cơ công suất 180 mã lực. Nhờ hệ thống bơm lốp trung tâm, loại pháp phản lực này có thể di chuyển trên những địa hình phức tạp như bùn đất, cát và tuyết. Nó cũng có khả năng hoạt động trong điều kiện khí hậu từ -40 độ C đến 50 độ C.

Tổ hợp pháo Cuồng phong có tầm bắn từ 35 - 40km và chỉ mất khoảng 3 phút để vào vị trí khai hỏa. Hệ thống có thể phóng 16 quả đạn tên lửa theo loạt chỉ trong 20 giây, tái nạp mất 15 - 20 phút với phạm vi sát thương lên tới 43.000m2.

Do sở hữu sức mạnh đang gờm, BM-27 Uragan được đánh giá là hệ thống pháo phản lực mạnh thứ 2 của Nga, chỉ xếp sau BM-30 Smerch.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-phao-phan-luc-cuong-phong-nga-khai-hoa-cac-muc-tieu-ukraine-no-tung-2264120.html