Video Ukraine dùng thiết giáp chiến lợi phẩm giao tranh với quân Nga ở Bakhmut

Trong một cuộc giao tranh với quân Nga gần Bakhmut, các lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu BMP-3 để yểm trợ cho bộ binh tiến lên.

Video: WarLeaks-Military Blog

Video được trang WarLeaks-Military Blog đăng tải đêm 9/5 cho thấy, chiếc BMP-3 đã được phía Ukraine sử dụng để chở một nhóm lính hơn 10 người áp sát phòng tuyến của quân Nga tại khu vực lân cận Bakhmut. Sau khi hoàn tất việc đổ quân, kíp lái đã cho chiếc BMP-3 lùi lại và yểm trợ hỏa lực cho nhóm lính trên tiến lên.

Chiếc BMP-3 Ukraine lùi lại sau khi thả quân. Ảnh: WarLeaks-Military Blog

Chiếc BMP-3 Ukraine lùi lại sau khi thả quân. Ảnh: WarLeaks-Military Blog

Theo số liệu thống kê từ trang Oryxspioenkop, quân đội Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã để ít nhất 60 xe BMP-3 rơi vào tay đối phương.

BMP-3 là xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép do Liên Xô nghiên cứu và đưa vào sản xuất hàng loạt cuối thập niên 1980. Xe dài 7,3m; rộng 3,23m; cao 2,45m và nặng khoảng 18,7 tấn. Kíp chiến đấu của xe có 10 người, trong đó 3 binh sĩ phụ trách vận hành xe.

Xe BMP-3. Ảnh: Wikipedia

Xe được trang bị một động cơ diesel UTD-29 có công suất 500 mã lực, nên BMP-3 có thể di chuyển với vận tốc 70 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 600km. Còn khi lội nước, vận tốc di chuyển tối đa của BMP-3 đạt khoảng 10 km/h.

Hệ thống vũ khí được trang bị trên BMP-3 phiên bản đầu khá đa dạng, gồm một pháo 2A70 100mm, một pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30mm và 3 súng máy PKT sử dụng đạn 7,62mm với cơ số lên tới 6.000 viên. Đối với phiên bản nâng cấp như BMP-3M Ataka, xe được trang bị thêm tên lửa chống tăng 9M120-1 Ataka.

Phiên bản BMP-3M Ataka. Ảnh: Army Recognition

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-ukraine-dung-thiet-giap-chien-loi-pham-giao-tranh-voi-quan-nga-o-bakhmut-2141401.html