Video xe rà phá bom mìn của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga mới công bố, cho thấy một xe rà phá bom mìn UR-77 Meteorit của nước này đang làm nhiệm vụ tấn công trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo các chuyên gia quân sự, UR-77 Meteorit là xe rà phá bom mìn do Liên Xô thiết kế từ năm 1977, dựa trên khung gầm pháo tự hành 2S1 Gvozdika. Phương tiện này được mệnh danh là "rồng phun lửa" bởi sức công phá lớn, thường được dùng để rà phá bom mìn, dọn đường cho lực lượng cơ giới cũng như hỗ trợ hỏa lực cho pháo binh.

UR-77 dài 7,86m, rộng 2,85m, cao 2,53m và nặng khoảng 15,5 tấn. Xe sở hữu lớp giáp thép dày 20mm giúp bảo vệ kíp điều khiển trước hỏa lực của các vũ khí vừa và nhỏ.

Nhờ sử dụng động cơ YaMZ-238N V8 với công suất 300 mã lực, mẫu xe rà phá bom mìn này có thể di chuyển với vận tốc 62 km/h và có tầm hoạt động 500km. Xe cũng có khả năng lội nước với vận tốc 5 km/h, vượt các chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,7m và băng qua các rãnh rộng 2,2m.

Xe rà phá bom mìn UR-77 Meteorit của quân đội Nga. Ảnh: Rumil

Sputnik trích dẫn lời một chỉ huy đại đội công binh Nga cho biết, tầm bắn của một xe UR-77 có thể đạt tới 500m. Xe được trang bị ống phóng với 2 dây đạn dài 96m, mỗi dây chứa hơn một tấn thuốc nổ dẻo.

Ngoài các bãi mìn, UR-77 có thể công phá các căn cứ, hầm ẩn nấp của đối phương. Các kỹ thuật viên thuộc lực lượng lính dù Nga đã nhiều lần sử dụng phương tiện này để thực hiện những nhiệm vụ phi chiến đấu. Họ nhận thấy xe cũng phát huy hiệu quả tốt trong việc phá hủy công sự của đối phương.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-xe-ra-pha-bom-min-ur-77-meteorit-cua-nga-tan-cong-o-ukraine-2149325.html