Việc 20 cán bộ xã 'vắng bóng' ở trụ sở: Kỷ luật cảnh cáo bí thư, chủ tịch xã

Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm vì bỏ trụ sở đi 'tham quan, hỏi học kinh nghiệm' trong ngày làm việc.

Ngày 18/6, ông Trình Văn Nhã – Phó bí thư Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã có Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Văn Anh – Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Lâm và ông Trần Văn Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hạnh Lâm do tự ý bỏ công việc, không báo cáo, không xin phép ý kiến của Ban thường vụ Huyện ủy để đi "tham quan, học hỏi kinh nghiệm".

Trụ sở UBND xã Hạnh Lâm.

Trụ sở UBND xã Hạnh Lâm.

Hội đồng kỷ luật UBND huyện Thanh Chương cũng đã tiến hành phiên họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Đình Sơn – Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm. Các cán bộ, công chức còn lại của xã Hạnh Lâm đi cùng đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm do liên quan đến vụ việc.

Nhiều phòng của UBND xã Hạnh Lâm vắng bóng người vì đi "tham quan, học hỏi"

Như đã thông tin trước đó, 20 cán bộ này tự ý đi "tham quan, học hỏi kinh nghiệm" ở một tỉnh phía Nam từ thứ sáu (ngày 5/6) và trở về nhà vào chiều thứ hai (ngày 8/6). Việc này chưa được sự đồng ý của UBND huyện và không xin phép huyện ủy.

Đây là những cán bộ chủ chốt của xã như Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân… Tại trụ sở xã chỉ còn 7 người ở lại xử lý công việc, trong đó có 1 Phó chủ tịch UBND, 1 Phó chủ tịch HĐND.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/viec-20-can-bo-xa-vang-bong-o-tru-so-ky-luat-canh-cao-bi-thu-chu-tich-xa-20200618135840776.htm