Việc cần làm ngay

Anh Ba có nhớ…- Nhớ chuyện chi Tư?- Hồi nào trên báo Ðảng có một chuyên mục mà nhờ các bài viết đăng trong đó, nhiều chuyện, nhiều việc tiêu cực, nhũng nhiễu hay vướng mắc, tắc trách nầy nọ đã được xử lý, tháo gỡ, xử lý rất chi là mau lẹ.

- À, đó là chuyên mục Những việc cần làm ngay. Mà sao bữa nay chú mầy lại nhắc tới?

- Vì thấy thành phố mình cũng đang có nhiều việc cần làm ngay để giải quyết những vướng mắc, trì trệ kéo dài đã lâu!

- Cụ thể như…

- Như chuyện thiếu bến bãi cho nên xe đậu tràn ra vỉa hè, lòng đường khiến cho nạn tắc đường, kẹt xe càng thêm trầm trọng.

- Ờ, chuyện đó đúng là cần phải làm ngay, nhưng để làm được ngay không hề dễ à nha!

- Thì tui đâu có nói là dễ mà chỉ nói là phải làm ngay, không chần chừ, do dự chi nữa cả. Cứ theo kế hoạch, quy hoạch mà làm!

- Chú mầy mới nói tới kế hoạch, quy hoạch chi vậy?

- Quy hoạch theo quyết định của Chính phủ đó!

- Rõ ràng chút nữa đi Tư!

- Là theo Quyết định 568 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, và tầm nhìn sau năm 2020 diện tích dành cho bến bãi vận tải khoảng 1.146 ha với 126 vị trí bến. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Tới nay thành phố mới dành ra được khoảng 20% diện tích trong số đó.

- Vậy là thiếu tới 80% mà thời gian để hoàn thành chỉ còn hơn một năm nữa.

- Có vậy tui mới nói là việc cần làm ngay! Nhưng đúng như anh Ba nói, đâu có dễ.

- Vì sao?

- Vì có không ít vị trí được quy hoạch làm bến bãi đã bị điều chỉnh thành chức năng khác. Như là…

- Là chi?

- Xây chung cư phục vụ cho các dự án đô thị cho nên gây khó cho việc phát triển mạng lưới bến bãi.

- Vậy việc cần làm ngay là…

- Là dừng ngay việc chuyển đổi công năng đó lại. Tập trung ngay vào việc xây dựng, phát triển bến bãi theo quy hoạch đã được phê duyệt.

TƯ BÚA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38113402-viec-can-lam-ngay.html