Việc cấp 'sổ đỏ' cho hộ ông Luân cần sớm được giải quyết

Sinh sống ổn định trên thửa đất đã mua cách đây 20 năm, nhưng vì điều kiện kinh tế quá khó khăn nên suốt nhiều năm, gia đình cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam Dương Giang Luân, trú tại tổ 42, khu 4, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, đã không làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Chỉ đến gần đây, khi được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hạ Long hỗ trợ xây nhà, ông bà mới ngỡ ngàng vì thửa đất của gia đình lại nằm trong GCNQSDĐ của gia đình khác...

Sức khỏe ông Luân hiện rất yếu, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào sự hỗ trợ của vợ.

Ông Dương Giang Luân từng tham gia kháng chiến ở chiến trường Tây Nguyên. Năm 1975, rời quân ngũ về với gia đình, ông đã mang theo trong mình chất độc hóa học. Bà Nguyễn Thị Dịu, vợ ông Luân cho biết: “Năm 1978, ông ấy đã có biểu hiện nổi mụn tròn khắp người, ngứa ngáy khó chịu. Tôi cũng đi hỏi, tìm nhiều cách chữa trị nhưng chỉ được một thời gian thì bệnh lại tái phát. Sau đó tôi được chỉ cho cách chữa bệnh “ngứa” bằng giềng, dầu hỏa, dùng thì thấy đỡ, ông ấy không bị nổi mụn ngứa nữa. Nhưng ai ngờ, đến năm 2005, bệnh phát nặng, sức khỏe giảm sút nhanh chóng, không đi lại được. Từ năm 2015 đến nay, ông ấy liên tục phải cấp cứu, nằm viện, mọi sinh hoạt đều tại chỗ, tôi cũng bỏ hẳn việc buôn bán chạy chợ chỉ ở nhà chăm lo cho ông ấy”.

Cũng vì hoàn cảnh vậy nên gia đình bà Dịu không có điều kiện để làm thủ tục cấp GCNQSDĐ. Mãi đến đầu năm 2018, khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hạ Long đề cập, gia đình cần có GCNQSDĐ để được nhận hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, gia đình mới vỡ lẽ thửa đất ông bà mua lại, sinh sống ổn định suốt 20 năm qua nằm trong GCNQSDĐ của hộ hàng xóm.

Bà Dịu cho biết: Từ năm 1998, vợ chồng tôi mua một phần đất của hộ ông Thành, bà Thơ. Cùng thời điểm đó, gia đình đã xây dựng nhà, tường rào ngăn cách và ở ổn định đến nay. Thế nhưng, khi làm hồ sơ mang đi nộp, gia đình tôi đã bị trả lại với lý do, thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Thành, bà Thơ từ năm 2010.

Tìm hiểu phản ánh của bà Dịu, chúng tôi được biết, tại bản đồ địa chính đo vẽ năm 1998 đã không thể hiện tách biệt thửa đất của 2 hộ (ông bà Thành, Thơ và ông bà Luân, Dịu), mà phần diện tích ông Luân mua vẫn nằm trong cùng thửa đất số 12, tờ bản đồ địa chính số 77, đăng ký tên sử dụng là ông Thành, bà Thơ.

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu, TP Hạ Long Phạm Văn Sơn lý giải: Khi hộ ông Luân nộp hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ có nộp bản vẽ diện tích thửa đất năm 1998 cùng thời điểm đo vẽ bản đồ địa chính năm 1998. Tức là thời điểm ông Luân mua lại của ông Thành, bản đồ địa chính đã được đo vẽ nhưng chưa đưa vào sử dụng. Hộ ông Thành đã kê khai cả thửa đất trên. Hiện nay cán bộ phường đều là người mới, nên không nắm được bản chất sự việc cũng như toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Thành. Có thể nói, thửa đất số 12 đã được cấp GCNQSDĐ, nhưng không khẳng định diện tích đất của hộ ông Luân nằm trong thửa đất có được cấp vào hay không, vì chúng tôi chưa có đầy đủ hồ sơ, tài liệu. Để có cơ sở giải quyết, phường đã có văn bản gửi Trung tâm Hành chính công thành phố để in sao toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Thành thời điểm năm 2010. Sau khi có hồ sơ in sao, chúng tôi sẽ xử lý ngay.

Theo bà Dịu, từ năm 1998, gia đình bà sau khi mua đất đã xây dựng tường rào, hoàn toàn tách biệt với khuôn viên đất của hộ ông Thành, bà Thơ.

Ông Sơn cũng đưa ra 2 phương án, trường hợp khi đo làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Thành năm 2010, nếu đã tách phần diện tích của hộ ông Luân ra thì chỉ cần điều chỉnh và có thể thực hiện cấp luôn cho hộ dân. Còn trong trường hợp GCNQSDĐ của hộ ông Thành, bà Thơ bao trùm cả phần diện tích của hộ ông Luân thì sẽ có tờ trình để thu hồi, cấp đổi lại. Thêm một cơ sở thực hiện là khi đo đạc bản đồ năm 2017 (cập nhật hiện trạng, chỉnh lý) thì bà Thơ đã chỉ dẫn phần diện tích của gia đình bà tách biệt với phần diện tích nhà đất của hộ ông Luân.

Hiện sức khỏe của ông Luân rất yếu, phải nằm một chỗ, hoàn toàn nhờ sự hỗ trợ từ máy thở ôxy, có lẽ cuộc sống chỉ còn tính theo ngày. Mong rằng tâm nguyện của ông sớm được chính quyền phường Hà Khẩu và TP Hạ Long quan tâm giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về nội dung vụ việc.

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/201811/viec-cap-so-do-cho-ho-ong-luan-can-som-duoc-giai-quyet-2407689/