Việc cung cấp xăng dầu ở Côn Đảo đã ổn định trở lại

Từ ngày 25 đến 27/5, người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo gặp khó khăn trong việc đổ xăng đi lại do nguồn cung khan hiếm.

Khách đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Huyện đội (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hiếu, khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo) chiều 28/5. Ảnh: CTV

Khách đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Huyện đội (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hiếu, khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo) chiều 28/5. Ảnh: CTV

Chiều 28/5, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, hoạt động cung ứng nguồn xăng dầu tại địa phương đã bớt tình trạng khan hiếm do các đầu mối đã thuê tàu chở xăng ra đảo để cung cấp cho đại lý bán cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương cho biết thêm, tình hình cung cấp xăng dầu ở Côn Đảo đã ổn định trở lại. Huyện Côn Đảo có 5 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Tính đến ngày 22/5, tổng số lượng xăng dầu dự trữ còn 210 ngàn lít dầu và 27 ngàn lít xăng. Từ ngày 22/5, lượng xăng dầu dự trữ tại các cửa hàng bắt đầu giảm mạnh. Các DN đã đặt hàng với đầu mối cung cấp là Công ty CP Tập đoàn Đông Dương, nhưng do tàu chở xăng của công ty này đang vướng kiểm định, không có tàu chở hàng, dẫn tới các cửa hàng xăng dầu tại Côn Đảo không đủ để bán rộng rãi mà phải bán cầm chừng với số lượng hạn chế cho người dân.

Trước tình trạng này, Sở Công thương đã đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đông Dương chủ động có phương án điều tiết hàng hóa, phương tiện vận chuyển cung ứng nhiên liệu theo số lượng, thời gian đặt hàng của DN kinh doanh xăng dầu tại huyện đảo. “Đến ngày 28/5, Công ty CP Tập đoàn Đông Dương đã dùng tàu khác chở 20 ngàn lít xăng ra Côn Đảo phục vụ người dân”, ông Nguyễn Văn Đồng khẳng định.

TRÀ NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202305/viec-cung-cap-xang-dau-o-con-dao-da-on-dinh-tro-lai-980286/