Việc giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện là phù hợp với chủ trương

Sáng 18.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ các huyện. Theo hội nghị, việc giải thể CĐGD cấp huyện và chuyển CĐ trường học về cho LĐLĐ huyện quản lý đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đ.V

Vào tháng 5.2017, trên toàn tỉnh Quảng Nam có 18 CĐGD cấp huyện với 22.886 cán bộ, nhà giáo và người lao động, trong đó, có 21.898 đoàn viên, 752 CĐCS. Sau 1 năm giải thể CĐGD cấp huyện và chuyển CĐ trường học về cho LĐLĐ huyện quản lý trực tiếp, tính đến tháng 8.2018, tổng số cán bộ, nhà giáo và người lao động là 22.434 người, trong đó, đoàn viên là 21.570, CĐ trường học là 742, so với trước khi sắp xếp, số lượng lại giảm xuống 532 cán bộ, nhà giáo và người lao động, 328 đoàn viên và 10 CĐCS.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đ.V

Tuy có sự thay đổi về mô hình, công tác tổ chức nhưng CĐ trường học vẫn duy trì tốt sự hoạt động, giữ vai trò quan trọng, tác động lớn đến phong trào CNVCLĐ.

Tại Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023, có 9 đơn vị cơ cấu lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện, kiêm nhiệm chức danh PCT LĐLĐ huyện, 9 đơn vị cơ cấu ủy viên BTV LĐLĐ ở cấp huyện.

Các đại biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Đ.V

LĐLĐ các huyện đã thành lập các cụm, khối thi đua theo vùng, theo cấp học. Trong mỗi cụm đều bầu ra cụm trưởng, cụm phó để phụ trách theo dõi, chỉ đạo và phát động thi đua, ký giao ước đầu năm học.

Bên cạnh đó, LĐLĐ các huyện còn vận động và tạo điều kiện cho các cán bộ, nhà giáo và người lao động được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, ngoại ngữ, các ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý. Hơn nữa, công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ viên, nhà giáo, người lao động được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Các CĐ trường học đã tổ chức cho các cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào ở địa phương như: “Dạy tốt, học tốt”, thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, khuyến khích đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua, viết sáng kiến kinh nghiệm và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học...

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.V

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Xuân Quang đánh giá cao các hoạt động của CĐ trường học mà chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp là LĐLĐ các huyện. “Việc giải thể CĐGD sáp nhập về LĐLĐ huyện là một chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII về tinh giản bộ máy và sắp xếp tổ chức phù hợp với giai đoạn hiện nay”.

“Với chủ trương trên đã bỏ được một khâu trung gian, tránh chồng chéo và trung lắp trong chỉ đạo hoạt động, tiết kiệm đáng kể nguồn kinh phí cho hoạt động phong trào tại cơ sở. Đặc biệt, những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên sẽ được phản ánh trực tiếp lên CĐ cấp trên, giúp các ban, ngành tiếp cận và giải quyết kịp thời” - ông Quang nói.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/viec-giai-the-cong-doan-giao-duc-cap-huyen-la-phu-hop-voi-chu-truong-631535.ldo