Việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực của Công an An Giang

Công an An Giang vừa triển khai mô hình 'Lực lượng phòng, chống tội phạm chăm lo cho con can, phạm nhân'. Đây cũng là mô hình dân vận khéo mang nhiều ý nghĩa, thiết thực.

Những năm qua, bên cạnh công tác tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh rất quan tâm chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chú trọng giúp các đối tượng được đặc xá, tha tù về địa phương được giải quyết nhanh các giấy tờ về cư trú, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn làm ăn sinh sống để vượt qua khó khăn, tái hòa nhập cộng đồng...

Tuy nhiên, ngoài đối tượng đặc xá, tha tù cần được quan tâm giúp đỡ, trong quá trình điều tra xử lý tội phạm, lực lượng điều tra công an 2 cấp còn phát hiện nhiều trường hợp con của can, phạm nhân cũng gặp khó khăn do cha, mẹ bị tạm giam trong giai đoạn điều tra, thi hành án hình sự, nếu không có sự giúp đỡ của thân nhân và cộng đồng có thể dẫn đến bỏ học giữa chừng, hư hỏng, tiếp tục sa ngã hoặc bị lôi kéo vào con đường phạm tội.

Con can, phạm nhân được chăm lo, quan tâm

Qua thống kê, khảo sát trên địa bàn tỉnh An Giang, đến nay, ghi nhận có gần 100 trường hợp chưa thành niên là con của can, phạm nhân đang bị tạm giam để điều tra, chấp hành án phạt tù (trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn, cha hoặc mẹ mất, chỉ còn cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi dưỡng mà bị bắt, giam giữ thi hành án) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để vượt khó, trưởng thành, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Sau thời gian vận động các cá nhân, tổ chức chung sức tham gia, cuối tháng 5/2023, Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Lực lượng phòng, chống tội phạm chăm lo cho con can, phạm nhân” trên địa bàn tỉnh An Giang trên cơ sở quyết định thành lập của Giám đốc Công an tỉnh.

Mô hình được xây dựng với mục đích giúp đỡ gia đình người phạm tội vượt qua khó khăn, giúp các em có điều kiện tốt nhất để học hành. Đồng thời, tác động cảm hóa giáo dục đối với can, phạm nhân trong quá trình khai báo và chấp hành tốt các quy định về tạm giam, thi hành án.

Đây còn là sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an đối với con của người phạm tội đang bị tạm giam, chấp hành án phạt tù, hướng các em đến tương lai, giúp các em trưởng thành, có việc làm, ổn định cuộc sống, nhất là không để các em bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm huy động sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để chăm lo cho con của can, phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian can, phạm nhân bị tạm giam phục vụ công tác điều tra, thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật. Đồng thời, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, nhà nước, Bộ Công an về công tác dân vận vào hoạt động của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm tại địa bàn quản lý.

Đối tượng được chăm lo là con của can, phạm nhân đang bị tạm giam, thi hành án phạt tù đang gặp khó khăn, như: Có cha và mẹ cùng bị tạm giam, thi hành án phạt tù; có cha mẹ ly hôn, cha hoặc mẹ chết, người còn lại đang trực tiếp nuôi dưỡng con mà phạm tội bị giam, thi hành án phạt tù; các trường hợp đặc biệt khó khăn xét thấy cần được giúp đỡ… Ngoài chăm lo, hỗ trợ về vật chất (học phí, bảo hiểm, quần áo, tập vở, chi phí ăn uống…) con các đối tượng còn được giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống đối với nhân thân gia đình.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên chia sẻ: “Được sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh đưa mô hình "Lực lượng phòng, chống tội phạm chăm lo cho con can, phạm nhân" vào hoạt động không chỉ giúp cho lực lượng chức năng địa phương quản lý tốt những gia đình có người phạm tội, mà còn giúp cho các can, phạm nhân yên tâm chấp hành án tốt, không phải lo lắng nhiều khi biết con của họ được quan tâm chu đáo. Thông qua mô hình giúp cho lực lượng công an gần gũi hơn với nhân dân, tạo hình ảnh đẹp của người công an trong lòng nhân dân. Từ đó, nắm bắt, quản lý tốt tình hình ở địa bàn phụ trách để làm tốt nhiệm vụ được giao”.

Để mô hình hoạt động thật sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang đề nghị công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị huy động các nguồn lực giúp đỡ con các can, phạm nhân thông qua kinh phí tài trợ từ nguồn xã hội hóa, phê duyệt các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đảm bảo duy trì thực hiện mô hình một cách bền vững và ngày càng phát huy hiệu quả. Đưa mô hình mang tên "Lực lượng phòng, chống tội phạm chăm lo cho con can, phạm nhân” thành việc làm ý nghĩa, thiết thực và lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

KHÁNH HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/viec-lam-day-y-nghia-thiet-thuc-cua-cong-an-an-giang-a366357.html