Việc làm ý nghĩa trước ngày lên đường

Đến công tác tại Ban CHQS huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), tôi được chứng kiến buổi gặp mặt ý nghĩa của UBND huyện với các đoàn viên, thanh niên ưu tú viết đơn tình nguyện nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020. Tại hội trường UBND huyện, có đông đủ đại biểu lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện và 29 xã, thị trấn, 58 thanh niên trúng tuyển NVQS cùng gia đình, người thân.

Thượng tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lục Ngạn cho biết: Cũng giống các năm trước, năm 2020, công tác khám tuyển NVQS của huyện được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm nay, tổng số công dân điều khám của huyện là 1.409 thanh niên, qua các bước khám sơ tuyển, Ban CHQS huyện đã chốt phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 392 công dân, tỷ lệ sức khỏe loại 1 và 2 đạt 86%. Năm nay, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng cao so với trước, đạt gần 14%. Chính vì vậy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức buổi gặp mặt động viên, tặng quà các đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Nhận được thông báo, các thanh niên và gia đình đều hết sức phấn khởi, hào hứng, thu xếp thời gian đến dự từ sớm”.

 Đại diện UBND huyện và Ban CHQS huyện Lục Ngạn tặng quà các thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đại diện UBND huyện và Ban CHQS huyện Lục Ngạn tặng quà các thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trò chuyện với em Hoa Cảnh Nghĩa, sinh năm 2001, quê xã Quý Sơn, chúng tôi được biết, bố mẹ em đều là nông dân, nhà có hai anh em trai, người anh đang công tác trong quân đội. Khi được hỏi về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Nghĩa kể: “Nhiều người thân bất ngờ khi em viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vì nghĩ rằng nhà có anh trai phục vụ quân đội là “đủ” rồi. Nhưng em thấy, từ khi nhập ngũ, anh trai trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều, khiến bố mẹ rất phấn khởi, tự hào. Chính vì vậy, em cũng muốn vào môi trường quân đội để được rèn luyện, học thêm những kiến thức, kỹ năng bổ ích, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ của người công dân, sau này khi ra ngoài đời có thêm bản lĩnh, kinh nghiệm để phát triển, giúp ích cho gia đình, xã hội. Biết nguyện vọng của em, cả bố mẹ và anh trai đều rất ủng hộ”.

Xã Quý Sơn là địa phương nhiều năm liền dẫn đầu trong công tác tuyển quân. Năm nay, xã có 9 thanh niên viết đơn xin khám tuyển NVQS. Chia sẻ “bí quyết” với tôi, anh Lý Văn Năm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quý Sơn tiết lộ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi luôn bám sát, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã để cùng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Trong các buổi sinh hoạt đoàn thanh niên, tôi và các anh em trong Ban CHQS đều tham gia để nắm bắt tình hình quân số, tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, thanh niên và gia đình, người thân của họ. Đồng thời, ngay từ bước rà soát, thẩm tra của trên, chúng tôi đã có cán bộ tham gia từ đầu để động viên tư tưởng, tạo khí thế chủ động, phấn khởi cho các đoàn viên, thanh niên. Nhờ đó, nhiều anh em sẵn sàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi có đợt khám tuyển”.

Năm 2020, Ban CHQS huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lục Ngạn rà soát, lựa chọn để tổ chức lớp học nhận thức về Đảng cho 98 thanh niên. Nhìn gương mặt tươi vui, phấn khởi của các thanh niên ưu tú được trao giấy chứng nhận đã tốt nghiệp lớp nhận thức về Đảng và nhận quà do lãnh đạo UBND huyện trao tặng, tôi tin rằng, các em khi vào môi trường quân ngũ sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều thành tích để đáp lại sự quan tâm, động viên thiết thực, kịp thời của địa phương.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/viec-lam-y-nghia-truoc-ngay-len-duong-608819