'Việc triển khai S-300 ở Syria sẽ giúp khu vực ổn định hơn'

Ngày 15/10, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga ở Syria sẽ có tác động tốt tới tình hình ở Trung Đông.

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300. (Nguồn: AP)

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300. (Nguồn: AP)

TASS đưa tin, ngày 15/10, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga ở Syria sẽ có tác động tốt tới tình hình ở Trung Đông.

Phát biểu họp báo ở thủ đô Damascus, ông Muallem nêu rõ: "Không chỉ Syria cảm thấy an toàn hơn nhờ việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300, mà việc triển khai vũ khí phòng thủ này sẽ giúp tình hình ổn định và an toàn hơn trên khắp khu vực Trung Đông."

Sau sự cố máy bay quân sự Il-20 của Nga bị bắn hạ trên bầu trời Syria hôm 24/9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho quân đội Syria.

Moskva vốn đã cung cấp 49 đơn vị khí tài trong khuôn khổ chuyển giao hệ thống S-300. Các chuyên gia Nga sẽ huấn luyện quân đội Syria sử dụng hệ thống tên lửa này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viec-trien-khai-s300-o-syria-se-giup-khu-vuc-on-dinh-hon/529999.vnp