Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun tự phong 5 sao hoạt động chui

Liên quan đến thông tin Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun Người Đưa Tin đã phản ánh, cơ quan chức năng khẳng định, cơ sở này hoạt động chui, trá hình.

Chiều 23/5, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.Đà Nẵng, cho biết, đã vào cuộc kiểm tra Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun.

Bà Hương thông tin, Sở chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun. Do đó, cơ sở này hiện tại Tp.Đà Nẵng hoạt động chui, trá hình.

Cơ sở đã có thông báo dừng hoạt động nên Sở không tiến hành xử phạt.

Hiện, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc liên quan giữa Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun và các khách hàng.

Người dân bất ngờ khi Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun bất ngờ thông báo dừng hoạt động.

Người dân bất ngờ khi Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun bất ngờ thông báo dừng hoạt động.

Trước đó, Người Đưa Tinthông tin, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, đã đến kiểm tra, làm việc với quản lý Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun.

Cùng ngày, nhiều gia đình đã đến Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful làm việc vì bất ngờ nhận được thông báo dừng hoạt động của đơn vị.

Theo đó, Công ty Cổ phần Y khoa Từ Tâm S-Merciful đã có thông báo gửi khách hàng về việc tạm dừng hoạt động cơ sở Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng khó khăn của tình hình tài chính nên doanh nghiệp này quyết định tạm dừng cơ sở tại Tp.Đà Nẵng từ 3 đến 6 tháng từ 23/5 cho đến khi có thông báo mới để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

Các gia đình đã ký hợp đồng cho người thân lưu trú tại Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful Đà Nẵng bày tỏ bức xúc, vì đã đóng tiền phí nhiều tháng liền nhưng nay phía doanh nghiệp quyết định đóng cửa đột ngột.

Những người này cho biết, sau khi nhận được thông báo dừng hoạt động của viện dưỡng lão, đã gọi điện cho Tổng Giám đốc Công ty ở Tp.Hà Nội để yêu cầu bồi thường hợp đồng, hoặc trả tiền viện phí những tháng còn lại. Tuy nhiên, phía Công ty lại đưa ra câu trả lời chưa thể trả số tiền này vì khả năng tài chính và hẹn trả từ 3 đến 6 tháng.

Hoặc, các gia đình để các Công ty đưa các cụ ra trụ sở Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful Hà Nội ở xã Phí Nghĩa, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội.

“Đây là phương án không khả thi. Các cụ đang ở viện dưỡng lão đều lớn tuổi, bệnh tật. Phía Công ty cũng tự đưa ra phương án không thỏa đáng”, một người dân nói.

Trong khi đó, ông Trần Hồng Linh, Quản lý Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful Đà Nẵng cho biết, Công ty đưa ra cách giải quyết tạm thời là đối với khách hàng mong muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ cung cấp gói tương đương tại Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful Hà Nội.

Còn đối với khách hàng yêu cầu trả lại số tiền đã đóng trước đó, thì phải thanh lý hợp đồng. Sau đó, Công ty sẽ giải quyết theo trình tự và yêu cầu của thể của khách hàng.

Người dân mong muốn nhận lại số tiền đã nộp tại Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Mercifun.

Được biết, Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful Đà Nẵng đã ký hơp đồng với 12 khách hàng để nhận chăm sóc người cao tuổi.

Theo giới thiệu từ trang website của S-Merciful, đây là “hệ thống viễn dưỡng lão 5 sao. Dựa trên hai tiêu chuẩn chính là nghỉ dưỡng 5 sao và chăm sóc y tế toàn diện cùng những tinh hoa chọn lọc từ các quốc gia phát triển, Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất hiện đại, sang trọng; chuỗi tiện ích đẳng cấp và đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm”.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vien-duong-lao-tu-tam-s-mercifun-tu-phong-5-sao-hoat-dong-chui-a609176.html