Viện Goethe Hà Nội giới thiệu chương trình âm nhạc kết nối nghệ sĩ Việt Nam-Đức

Ngày 6/4, Viện Goethe Hà Nội đã giới thiệu chuỗi chương trình Âm nhạc thế kỷ 20 và RECONNECT, nhằm quảng bá âm nhạc và kết nối nghệ sĩ Việt Nam-Đức.

Buổi họp báo có sự tham dự của Viện trưởng Viện Goethe tại Việt Nam Wilfried Eckstein và các nghệ sĩ khách mời thuộc hai dự án.

Tại buổi họp báo, các nghệ sĩ đã chia sẻ về ý tưởng chủ đạo của dự án và các tác phẩm sẽ được trình diễn, với mong muốn có thể khởi xướng chủ đề âm nhạc mới tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Viện trưởng Viện Goethe tại Việt Nam cùng các nghệ sĩ khách mời giới thiệu về các dự án âm nhạc (Ảnh: Yến Nhi)

Viện trưởng Viện Goethe tại Việt Nam cùng các nghệ sĩ khách mời giới thiệu về các dự án âm nhạc (Ảnh: Yến Nhi)

Chuỗi chương trình “Âm nhạc thế kỷ 20” nhằm giới thiệu tới khán giả những tác phẩm của các nhạc sĩ trong thế kỷ 20. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng nước Mỹ như John Cage, John Adams, Leo Ornstein, Henry Cowell... Nước Mỹ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đa dạng của các thủ pháp sáng tác mới, các ngôn ngữ âm nhạc mới cùng nhiều ý tưởng và kỹ thuật trình diễn mới lạ.

Chuỗi chương trình sẽ có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ và giảng viên thuộc Inspirito School of Music, được điều hành bởi một nhóm các nhà sư phạm và nghệ sĩ. Trường hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp với nhiều chương trình học khác nhau bao gồm âm nhạc thính phòng, chỉ huy dàn nhạc và âm nhạc cổ.

Về dự án RECONNECT, đây sẽ là cơ hội quý báu để nghệ sĩ hai nước Việt Nam và Đức giao lưu, tương tác với nhau trong bối cảnh đại dịch hiện nay.

RECONNECT là dự án giúp hiện thực hóa các cơ hội gặp gỡ xuyên quốc gia bằng hình thức cộng tác trực tuyến. Dự án này mang đến những hỗ trợ tài chính dành cho đối thoại và hợp tác sản xuất giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đức thuộc lĩnh vực âm nhạc (nhạc điện tử, cổ điển, nhạc mới), video art và trình diễn.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng cho dự án, ông Lưu Đức Anh, nghệ sĩ piano nhóm Inspirito mong muốn mang đến cho khán giả những màu sắc âm nhạc độc đáo, đặc biệt là âm nhạc thế kỷ 20 và những tác phẩm đương đại, bằng các kỹ thuật biểu diễn, thủ pháp sáng tác mới lạ.

Tiếp nối nghệ sĩ Lưu Đức Anh, nghệ sĩ Phó Đức Hoàng phát biểu: “Chúng ta thường hay nghe nói: Âm nhạc là phương tiện biểu đạt những gì biến động trong xã hội. Chỉ trong 100 năm, có rất nhiều trường phái âm nhạc đã được ra đời như trường phái ấn tượng, trường phái biểu hiện, trường phái tiên phong và trường phái giảm thiểu. Đó là những tinh hoa của âm nhạc thế kỷ 20 mà chúng tôi mong muốn giới thiệu đến quý vị khán giả Việt Nam”.

Các nghệ sĩ khách mời của Đức chia sẻ về hai dự án âm nhạc thông qua phần mềm Zoom. (Ảnh: Kỳ Duyên)

Ý tưởng của dự án RECONNECT cũng đã được Viện Goethe đề xuất và nhận được sự ủng hộ từ đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam.

Chia sẻ về thông điệp của RECONNECT, bà Nina JanBen-Deinzer và ông Lucas Fels, hai nghệ sĩ Đức tham gia dự án, mong muốn dù tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, nhưng sự kết nối giữa các nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục. Dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu, chúng ta vẫn có thể hợp tác, sáng tạo và đối thoại.

Các buổi biểu diễn của dự án RECONNECT và Âm nhạc thế kỷ 20 sẽ diễn ra vào tháng 4 đến tháng 7 tới tại Viện Goethe Hà Nội.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-goethe-ha-noi-gioi-thieu-chuong-trinh-am-nhac-ket-noi-nghe-si-viet-nam-duc-141461.html