Viện INSS Hàn Quốc: Triều Tiên cảnh báo về cuộc tập trận Mỹ - Hàn để 'câu giờ'

Ngày 18/7, Viện chiến lược an ninh quốc gia (INSS) có trụ sở tại Seoul nhận định rằng, cảnh báo gần đây của Triều Tiên về cuộc tập trận dự kiến giữa Hàn Quốc và Mỹ là nhằm mục đích 'câu giờ' để xem xét ý tưởng chấp nhận việc đóng băng hạt nhân khi bắt đầu phi hạt nhân hóa.

Hợp báo ngày 18/7 của INSS. (Nguồn: Yonhap)

Trong một thông cáo, INSS cho rằng: "Có vẻ như Triều Tiên đang cố gắng dành thời gian để phân tích và chuẩn bị một biện pháp đối phó với cách tính toán mới của Mỹ - vốn coi việc đóng băng hạt nhân là khởi đầu của tiến trình phi hạt nhân hóa".

Hồi tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng, việc đóng băng "sẽ bắt đầu quá trình phi hạt nhân hóa", báo hiệu khả năng Washington có thể áp dụng cách tiếp cận từng bước đối với việc phi hạt nhân của Triều Tiên.

Lập trường của Mỹ trong các cuộc đàm phán trước đó với Triều Tiên chủ yếu tập trung vào cơ chế tháo dỡ tất cả các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng trước khi nhận được bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào.

Ông Choi Yong-hwan, Phó Chủ tịch Bộ phận Chiến lược An ninh của INSS cho biết, các cuộc đàm phán cấp độ chuyên gia có thể tiếp tục bất chấp cảnh báo, nếu ý định của Bình Nhưỡng là sử dụng vấn đề này như một lá bài mặc cả.

Phát biểu họp báo, ông Choi nhấn mạnh: "Câu hỏi quan trọng là tại sao Triều Tiên lại có vấn đề với cuộc tập trận tại thời điểm này, khi mà cuộc tập trận đã được lên lịch từ trước. Nếu quyết định của Triều Tiên đã được thảo luận trước với Trung Quốc, sự bế tắc này sẽ tồn tại khá lâu, nhưng nếu họ muốn sử dụng đòn cảnh báo như một lá bài thương lượng, họ sẽ muốn sử dụng lá bài đó khi nó có thể có giá trị cao và điều đó sẽ không xảy ra sau cuộc tập trận chung".

Theo INSS, phái đoàn đàm phán của Triều Tiên có thể sẽ chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để tránh lặp lại thất bại mà họ gặp phải tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội giữa Chủ tịch Triều Tiên và Tổng thống Mỹ hồi tháng 2 vừa qua.

Hôm 16/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo rằng, cuộc tập trận chung của hai nước đồng minh Mỹ - Hàn dự kiến vào tháng tới có thể ảnh hưởng đến triển vọng của các cuộc đàm phán cấp độ chuyên gia mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục tại cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ hôm 30/6 vừa qua.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-inss-han-quoc-trieu-tien-canh-bao-ve-cuoc-tap-tran-my-han-de-cau-gio-97803.html