Viện kiểm sát phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tại trường học

VKSND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phiên tòa giả định về tội 'Cố ý gây thương tích' và tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường. Thông qua phiên tòa giả định này đã góp phần phòng ngừa nạn bạo lực học đường nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung.

Trong những năm gần đây, nhóm tội phạm xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của công dân như các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” có xu hướng ngày càng tăng và có diễn biến phức tạp. Đây là loại tội xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe con người, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

 VKSND huyện Chư Prông phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phiên tòa giả định về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường.

VKSND huyện Chư Prông phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phiên tòa giả định về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường.

Trong đó, phải kể đến các vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngay trong chính môi trường học đường mà bị can, bị cáo là các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trước tình hình trên, vừa qua, tại trường THPT Pleime (xã Ia Ga, huyện Chư Prông), Liên chi đoàn Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án dân sự huyện Chư Prông phối hợp với Đoàn trường THPT Pleime tổ chức phiên tòa giả định về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường.

Tham dự phiên tòa có đại diện lãnhp đạo các cơ quan, Chi bộ Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô trong Hội đồng sư phạm nhà trường và thu hút gần 800 em học sinh Trường THPT Pleime.

Chương trình gồm nhiều nội dung đa dạng, phần mở đầu là tiểu phẩm kịch về tình huống pháp lý với sự lồng ghép với nội dung cáo trạng, tiếp đó là phần phiên tòa giả định.

Đồng chí Hoàng Minh Chung - Viện trưởng VKSND huyện Chư Prông trực tiếp giải đáp các câu hỏi và tuyên truyền pháp luật.

Trong thời gian HĐXX nghị án là phần tuyên truyền pháp luật thông qua việc trả lời câu hỏi đố vui có thưởng cho các em học sinh xoay quanh các quy định pháp luật về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Giết người”.

Đặc biệt, phần giải đáp được đồng chí Hoàng Minh Chung - Viện trưởng VKSND huyện Chư Prông trực tiếp trả lời, giải thích. Qua đó, nhấn mạnh đến những quy định pháp luật phù hợp với đối tượng là các em học sinh thanh niên. Từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật của các em học sinh đối với nhóm tội này cũng như hạn chế và phòng ngừa vấn nạn bạo lực học đường.

Câu chuyện của các bị cáo khi dùng hung khí nguy hiểm tấn công bạn phải trả giá bằng hình phạt tù tại phiên tòa giả định khép lại nhưng đã mở ra cho các em học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết liên quan đến nhóm tội “Cố ý gây thương tích”, “Giết người”. Từ đó, làm hành trang, bài học cho các em bước vào đời dù khi đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã rời khỏi ghế nhà trường để tiếp tục con đường học tập, lao động của mình.

Ban tổ chức phiên tòa giả định và đại diện Ban giám hiệu nhà trường.

Thầy Nguyễn Thế Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Pleime cho biết, đây là lần đầu tiên có một chương trình tuyên truyền pháp luật với quy mô lớn, hình thức trực quan, sinh động được tổ chức tại trường. Bằng hình thức phiên tòa giả định không chỉ tạo sự thu hút đối với các em học sinh độ tuổi PTTH mà còn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên học sinh. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lan tỏa sâu rộng đến gia đình các em và cộng đồng dân cư nơi các em sinh sống, góp phần phòng ngừa nạn bạo lực học đường nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung.

Được biết, việc tổ chức phiên tòa giả định tại các trường học cũng là hoạt động thường xuyên hàng năm được Ban chấp hành Chi đoàn Viện kiểm sát – Tòa án – Thi hành án phối hợp tổ chức. Phương thức tuyên truyền pháp luật này đã được chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao, được Ban giám hiệu các nhà trường nhiệt thành hưởng ứng và mong tiếp tục được phối hợp để thực hiện các phiên tòa giả định tiếp theo./.

Mai Ngọc - Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vien-kiem-sat-phoi-hop-to-chuc-phien-toa-gia-dinh-tai-truong-hoc-140227.html