Viện KSND Sóc Trăng xin lỗi công dân do truy tố oan sai gần 10 năm

Sau gần 11 tháng nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can, ngày 28/5, tại Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Ngọc Bích (ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với bà Huỳnh Ngọc Bích, Giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp Ngọc Bích.

Trước đó, vào tháng 7/2018, bà Huỳnh Ngọc Bích đã nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can, sau đúng 9 năm kể từ tháng 5/2010, bà Bích bị Công an Sóc Trăng khởi tố về hành vi “tham ô tài sản” trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam nguyên giám đốc Trung tâm khuyến công Sóc Trăng là ông Ngô Hồng Phi với 5 người khác về hành vi “tham ô tài sản”, gồm Nguyễn Quốc Trung, Đặng Minh Út, Nguyễn Thế Vương, Huỳnh Văn Bảy, Huỳnh Ngọc Bích và Trần Tấn Là. Trong đó, Trung, Vương, Út là thuộc cấp của ông Phi; ông Bảy là cán bộ Phòng Kinh tế huyện Kế Sách; bà Bích và ông Là làm giám đốc 2 hợp tác xã thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu lục bình. Đây là vụ được cho là “kỳ án” ở Sóc Trăng.

Được khởi tố năm 2009, đến ngày 26/05/2010 mới khởi tố bị can Huỳnh Ngọc Bích, Chủ nhiệm Hợp tác xã Ngọc Bích. Sau gần 9 năm ròng với 3 lần xét xử sơ thẩm qua 24 phiên tòa, mỗi phiên từ 3 – 5 ngày và 2 lần xét xử phúc thẩm với 4 phiên… vụ án mới được giải oan bằng một Quyết Định Đình chỉ điều tra Bị Can số 01 của Cơ Quan Cảnh Sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ngày 03/07/2018. Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba ngày 28/5/2018, HĐXX trả hồ sơ điều tra lại để làm rõ nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy hành vi của bà Bích không cấu thành tội phạm nên ngày 3/7/2018, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Bích. Thời “Hoàng kim” của Hợp tác xã Ngọc Bích có thời điểm tới 8.000 lao động nông thôn ở nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL.

Tại buổi xin lỗi, bà Huỳnh Ngọc Bích đã chấp nhận lời xin lỗi của đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng, tuy nhiên theo bà, những cán bộ, Kiểm sát viên đã truy tố, buộc tội bà đồng nghĩa với việc làm cho hàng ngàn xã viên hợp tác xã mất việc làm, mất thu nhập, lâm vào cảnh khó khăn cần phải được xử lý đến nơi đến chốn. Bà Bích cũng cho biết, sẽ gây dựng lại hợp tác xã để tạo công ăn, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn tại các địa phương./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/vien-ksnd-soc-trang-xin-loi-cong-dan-do-truy-to-oan-sai-gan-10-nam