Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tặng quà Tết học sinh và người dân huyện Mường Tè

Ngày 30-1, đoàn công tác Viện Lịch sử quân sự Việt Nam do Đại tá, PGS, TS Dương Hồng Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn, đã lên thăm, trao tặng quà Tết tặng học sinh và thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Tè cùng một số gia đình chính sách khó khăn của huyện Mường Tè và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La...

Xã Mường Tè là một trong số những xã đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, giao thông đi lại rất khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Tè là nơi con em đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Dao theo học cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn...

Lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Năm 2018, nhằm thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 140/HD-CT ngày 29-1-2018 của Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu về đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tổ chức triển khai đăng ký thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016-2020, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã nhận giúp đỡ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Tè. Hằng năm, căn cứ vào từng thời điểm cụ thể, theo đề nghị của nhà trường, Viện thành lập các đoàn lên thăm, hỗ trợ và giúp nhà trường. Đây đã trở thành một hoạt động thường niên, được Đảng ủy, Chỉ huy Viện đặc biệt quan tâm, cũng như nhận được sự ủng hộ tích cực, nhiệt tình của tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị. Tính đến thời điểm cuối năm 2020, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã giúp đỡ nhà trường về vật chất với giá trị quy thành tiền gần 300 triệu đồng.

Sự ủng hộ, giúp đỡ của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đối với nhà trường đã giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn; thầy, cô giáo an tâm công tác; khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu thương con người, biết quan tâm, chia sẻ trong học tập và cuộc sống; được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân...

Tin, ảnh: VĂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/vien-lich-su-quan-su-viet-nam-tang-qua-tet-hoc-sinh-va-nguoi-dan-huyen-muong-te-650556