Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào

Chiều 25/10, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào do đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào làm Trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao Việt Nam, đồng thời chúc chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam lần này thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Điểm lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, trong mối quan hệ chung đó, sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước cũng được thiết lập và ngày càng được tăng cường, củng cố.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysana Khotphouthone

VKSND tối cao hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác; hợp tác hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng, hoàn thiện pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia… Đặc biệt, tháng 8/2019, 2 Bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 6.

Đánh giá cao mục đích chuyến công tác lần này của đoàn tại Việt Nam và qua nghe báo cáo, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cũng bày tỏ sự vui mừng trước việc 2 Bên đã đàm phán thành công Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysana Khotphouthone tặng quà lưu niệm

Đồng chí Viện trưởng khẳng định, việc đàm phán thành công để tiến tới ký kết Hiệp định giữa hai nước sẽ góp phần giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý, giúp các cơ quan thực thi pháp luật hai nước đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, giúp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển hơn.

Đồng chí Viện trưởng tin tưởng, với sự hợp tác chặt chẽ, tình đồng chí, anh em, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước sẽ sớm được ký kết.

Tại buổi làm việc, thay mặt các thành viên trong đoàn, đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào cảm ơn Viện trưởng VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn.

Đồng chí Xaysana Khotphouthone cũng đã thông báo về mục đích chuyến công tác lần này của đoàn, thông báo kết quả thành công đàm phán Vòng 2 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật trong đó có ngành Kiểm sát hai nước thời gian qua, đồng chí Xaysana Khotphouthone mong rằng, với chuyến công tác lần này và với việc đàm phán thành công, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam - Lào sẽ sớm được ký kết, từ đó góp phần tăng cường hơn mối quan hệ hợp tác giữa VKS hai nước cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, đồng chí Xaysana Khotphouthone đã chuyển lời mời của Viện trưởng VKSND tối cao Lào đến Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam đến thăm và làm việc tại Lào. Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã vui vẻ nhận lời.

Trước đó, vào sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành hữu quan, hai Bên đã tiến hành đàm phán về Vòng 2 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

Kết thúc đàm phán thành công, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Trần Công Phàn và đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysana Khotphouthone đã ký tắt dự thảo Hiệp định và Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán giữa hai bên.

V.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vien-truong-le-minh-tri-tiep-doan-dai-bieu-nuoc-chdcnd-lao-77608.html