Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri phiên cuối tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 27/11/2018, đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao cùng hai đại biểu trong Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 4 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri phiên cuối tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh, nhằm thông tin kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 11, TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri trên địa bàn quận 11, TP Hồ Chí Minh đồng tình, thống nhất cao với kết quả của kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Tại Hội nghị, cử tri tiếp tục nêu nhiều ý kiến xoay quanh về việc cải cách giáo dục, vấn nạn giao thông, kinh tế, biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng…Theo đó, cử tri phường 5 nêu ý kiến về vấn nạn giao thông: Hiện nay xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà chủ yếu do rượu, bia và tài xế mua bằng lái xe. Cử tri đề nghị cần quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Cử tri quận 11 nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường 1 nêu, nhiều người dân hiện nay bức xúc trong việc đền bù, giải tỏa. Đề nghị chính quyền các cấp cần công khai, minh bạch trong việc công bố dự án quy hoạch, đấu giá, đền bù và hỗ trợ di dời. Ngoài ra, nhiều cử tri đề cập đến việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng hiện nay cần đẩy nhanh hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSND tối cao thông tin thêm một số điểm nhấn của kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV về việc vừa qua Quốc hội đã bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu tín nhiệm rất cao. Quốc hội cũng đã xem xét và quyết định các vấn đề về Kinh tế - Xã hội và ngân sách nhà nước như cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia, đầu tư trung hạn. Trong công tác chất vấn diễn ra trong diễn đàn Quốc hội vừa qua được thể hiện một cách công khai, minh bạch, phản ánh và giải quyết được nhiều vấn đề nhân dân quan tâm. Đặc biệt, trong kỳ họp lần này, khối lượng lập pháp được thông qua rất lớn.

Các đại biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 11, TP.HCM

Về chống tham nhũng, Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng đấu tranh chống tham nhũng là cuộc chiến cam go, phức tạp và cần hết sức kiên trì vì không dễ dàng xử lý đối tượng tham nhũng. Dù công tác đấu tranh chống tham nhũng hết sức khó khăn nhưng chủ trương của Đàng, Nhà nươc là sẽ làm tới nơi tới chốn, qua đó giúp trong sạch bộ máy và để dân tin.

Đồng chí Lê Minh Trí đánh giá những kiến nghị, đề xuất của cử tri rất sâu sắc giúp tổ đại biểu Quốc hội thêm nhận thức, kinh nghiệm và làm tròn trách nhiệm của mình. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri quận 11, TP.HCM. Đối với các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị sẽ được tổ ĐBQH tổng hợp và truyền tải đến các ban ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, ông Phạm Phú Quốc, đại diện Tổ ĐBQH đơn vị 4 thông tin kết quả kỳ họp lần thứ 6 vừa qua Quốc hội đã thông qua 4 nghị quyết gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước; Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Quốc hội cũng đã xem xét thông qua 9 dự án luật gồm: Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 11, TP.HCM

Về 6 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến đó là: Luật phòng chống tác hại rượu, bia; Luật kiến trúc; Luật giáo dục (sửa đổi); Luật quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư.

Trân Định - Phi Sơn – Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vien-truong-vksnd-toi-cao-le-minh-tri-tiep-xuc-cu-tri-phien-cuoi-tai-tp-ho-chi-minh-61972.html