Viết 6 chữ hoang báo dịch COVID-19, bị phạt 12,5 triệu đồng

Chỉ với một status vỏn vẹn 6 chữ, 'Gia Viễn đã có COVID-19 rồi', một thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng bị phạt 12,5 triệu đồng.

T.V.H tại cơ quan điều tra

T.V.H tại cơ quan điều tra

Ngày 1/4, nguồn tin từ Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với T.V.H (23 tuổi, thôn Vân Minh, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên) vì đăng thông tin sai sự thật.

Trước đó, trên tài khoản Facebook Nhạt Nhòa do T.V.H làm chủ đăng status với nội dung “Gia Viễn đã có COVID-19 rồi”. Thông tin này thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Công an huyện Cát Tiên đã triệu tập T.V.H lên làm việc và thanh niên này thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật, cam kết sẽ không tái phạm.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, đến nay chưa phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn.

Nghệ An: Bị phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tối 31/3, trong lúc tuần tra trên đường Ngô Đức Kế, khối 6, phường Hồng Sơn, lực lượng công an phường Hồng Sơn (TP.Vinh, Nghệ An) đã phát hiện chị Hồ Thị Th. (SN 1974, trú tại khối Quang Trung, phường Vinh Tân, TP Vinh) không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngay lập tức, công an đã nhắc nhở và phạt hành chính 200.000 đồng đối với chị Th., yêu cầu chị Th. phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

“Để phòng chống dịch COVID-19, cán bộ phường Hồng Sơn cũng đã chia làm nhiều tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra ngoài đường, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh... ”, Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn cho biết.

Kim Anh-Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/viet-6-chu-hoang-bao-dich-covid19-bi-phat-125-trieu-dong-1633602.tpo